Todd Blanche không cam kết giữ tính độc lập giữa tư pháp và Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ trưởng tư pháp Todd Blanche hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Tám, từ chối cam kết rằng Bộ Tư Pháp (DOJ) liên bang do ông lãnh đạo sẽ luôn hành động độc lập với Tòa Bạch Ốc và Tổng Thống Donald Trump.

“Không, tôi sẽ không cam kết điều đó,” Bộ Trưởng Blanche trả lời khi Kristen Welker, người dẫn chương trình Meet The Press của NBC, hỏi về vấn đề này. “Và không bộ trưởng tư pháp nào nên cam kết như thế.”

Bộ trưởng tư pháp Todd Blanche trong một sự kiện với Tổng Thống Donald Trump ở New York ngày 14 Tháng Tám. (Hình: Kent NISHIMURA / AFP via Getty Images)

Theo New York Times (NYT) nhận định, ông Blanche đã thể hiện sự tự tin và thoải mái hơn người tiền nhiệm là bà Pam Bondi trong việc ứng phó với hàng loạt câu hỏi hóc búa, đồng thời nỗ lực để thể hiện sự cân bằng giữa lòng trung thành với tổng thống và cam kết thực thi công lý một cách công tâm.

“Có sự khác biệt lớn giữa việc nói rằng chúng tôi sẽ luôn thực hiện công việc của mình và điều tra mọi trường hợp và hành động độc lập với Tòa Bạch Ốc,” ông Blanche nói khi bị người dẫn chương trình, Kristen Welker, ép cam kết độc lập.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn khác, ông cho biết mình không ngại lên tiếng phản đối. “Công việc của tôi là trao đổi với tổng thống về những vấn đề đó. Tôi đã làm như vậy suốt nhiều năm qua và sẽ tiếp tục làm thế,” ông Blanche phát biểu trong chương trình “Fox News Sunday.”

Ông Blanche chia sẻ với đài NBC rằng ông Trump chưa bao giờ yêu cầu ông thực hiện bất kỳ hành động nào bất hợp pháp hay phi đạo đức, đồng thời khẳng định rằng các thông tin về việc Tòa Bạch Ốc can thiệp vào DOJ đã bị thổi phồng.

Cũng cần nhắc lại, vị trí bộ trưởng tư pháp của ông Todd Blanche đã trải qua giai đoạn bỏ phiếu khá căng thẳng và ông là người nhận được tỷ lệ phiếu sít sao nhất trong lịch sử chọn bộ trưởng tư pháp của Mỹ, 50-49, theo tài liệu lưu trữ trên trang web của DOJ.

Lý do là DOJ, dưới lãnh đạo của ông Blanche khi ông là quyền bộ trưởng Tư Pháp, đã ký thỏa thuận dàn xếp vụ ông Trump kiện chống lại Sở Thuế Vụ (IRS) – cơ quan trong thời điểm ông làm tổng thống. Trong đó có đề nghị một quỹ trị giá $1.8 tỷ để bồi thường cho những người tự cho rằng chính phủ liên bang đã “vũ khí hóa” quyền lực chống lại họ và chi trả cho cả những người liên quan đến vụ bạo loạn 6 Tháng Giêng.

Cộng Hòa Thượng Viện yêu cầu ông Blanche xác nhận bằng văn bản là hủy bỏ quỹ đen để đổi lại lá phiếu cho vị trí bộ trưởng DOJ.

Hôm Chủ Nhật, Bộ Trưởng Blanche tái khẳng định với NBC rằng quỹ đen đã bị hủy bỏ, nhưng cho biết những người cảm thấy mình bị đối xử bất công, bao gồm cả những kẻ tham gia vụ bạo loạn Tòa Nhà Quốc Hội đã bị kết án nhưng được ông Trump ân xá, vẫn có thể nộp đơn xin bồi thường thông qua hệ thống tòa án.

Ông Blanche nói trong chương trình Meet The Press: “Có một quan niệm sai lệch nghiêm trọng cho rằng cứ sáng ra là tổng thống lại gọi điện cho tôi và bảo: ‘Todd, hãy khởi tố người này hay người kia đi.’ Ông ấy không làm thế. Ông ấy chưa bao giờ làm thế. Và ông ấy cũng sẽ không bao giờ làm thế.”

Tuy nhiên, theo NYT, hồi Tháng Chín, năm 2025, trong một bài đăng trên truth Social, ông Trump đã gọi thẳng tên bà Pam Bondi, yêu cầu ngay lập tức khởi tố một số đối thủ chính trị. Ông đã sa thải bà Bondi vào Tháng Tư, một phần vì cho rằng bà hành động quá chậm chạp trong việc khởi tố những người mà ông coi là kẻ thù, những người mà ông đã quy kết là tội phạm dù có rất ít hoặc thậm chí chẳng có chút bằng chứng nào. (KL) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT