WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp (DOJ) đang tính đưa 1,000 quan sát viên liên bang tới phòng phiếu khắp nước Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, người đứng đầu Ban Dân Quyền (CRD) của DOJ công bố, theo CBS News hôm Thứ Ba, 18 Tháng Tám.
Bà Harmeet Dhillon, phụ tá bộ trưởng DOJ phụ trách CRD, công bố thông tin này với Bloomberg hôm Thứ Hai.

Từ lâu, CRD cử quan sát viên tới phòng phiếu khắp nước Mỹ để bảo đảm tuân thủ Đạo Luật Quyền Bỏ Phiếu, đạo luật liên bang cấm kỳ thị trong việc bầu cử và bảo đảm cử tri không bị hăm dọa hoặc bị ngăn chặn bỏ phiếu vì chủng tộc, giới tính, sắc tộc, tôn giáo, tình trạng khuyết tật hoặc lý do khác.
Từ trước tới nay, DOJ chọn luật sư và nhân viên khác của CRD làm quan sát viên, và đôi khi, cử thêm nhân viên các Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ.
Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ gần đây nhất hồi năm 2022, một giới chức DOJ cho CBS News hay họ gửi 289 quan sát viên tới phòng phiếu.
Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, DOJ đưa 714 quan sát viên – phần lớn là luật sư và nhân viên khác của DOJ – tới 86 khu vực khắp 27 tiểu bang, giới chức này cho biết.
Không rõ làm sao DOJ sử dụng được con số kỷ lục 1,000 quan sát viên trong cuộc bầu cử sắp tới vào Tháng Mười Một, vì cần phải chuẩn bị và lên kế hoạch rất nhiều.
Trong nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng Thống Donald Trump, CRD mất nhiều nhân viên. Hơn 70% nhân viên CRD nghỉ hưu sớm hoặc bỏ việc do lo ngại công việc bị thay đổi dưới thời bà Dhillon. Mặc dù thời gian qua, bà tuyển thêm luật sư, nhưng hiện tại, CRD vẫn thiếu nhân viên.
Phát ngôn viên DOJ cho CBS News hay cơ quan này sẽ tìm nhân viên liên bang tình nguyện làm quan sát viên bầu cử. Một giới chức DOJ cho biết thêm họ sẽ nhắm tới nhân viên DOJ, gồm nhân viên các Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ. (Th.Long) [kn]






