Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo các hội đoàn, đoàn thể và đồng hương đến dự dạ tiệc Kỷ Niệm 36 Năm Thành Lập Cộng Đồng Việt Nam Nam California (CĐVNNC) tại nhà hàng White Palace 1, Westminster, chiều Chủ Nhật, 16 Tháng Tám.

Theo ban tổ chức, sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975, hàng triệu người Việt bằng mọi cách rời quê hương, với lý do duy nhất là không chấp nhận sống với chế độ CSVN. Hoa Kỳ là quốc gia tiếp nhận người Việt tị nạn Cộng Sản nhiều hơn hết, và Nam California là nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất.
Qua đó, từ những cuộc vận động, người Việt tị nạn đã kết hợp thành tổ chức với tính cách tương trợ, và mục tiêu tranh đấu trong tinh thần thượng tôn pháp luật để bảo vệ những quyền lợi chính đáng cho tập thể, đồng thời cũng đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.
Căn cứ vào những nguyện vọng ấy, tổ chức Cộng Đồng Việt Nam Nam California được hình thành ngày 13 Tháng Năm, 1990, do cựu Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt làm chủ tịch tiên khởi. Sau đó Tướng Nhựt đến nhiều tiểu bang khác tại Hoa Kỳ, nơi có nhiều người Việt tị nạn định cư, để thành lập các cộng đồng Việt Nam dưới quy chế Hiến Pháp Hoa Kỳ cho phép.

Trong diễn văn khai mạc, bà Erlida Dương, chủ tịch CĐVNNC, nói: “Ba mươi sáu năm, chuỗi thời gian dài trôi qua. Từ cánh đồng cam nay là đô thị sầm uất phồn thịnh về kinh tế, xã hội và văn hóa, nắng ấm Nam California là nơi đất lành chim đậu, cộng đồng người Việt tị nạn đã cố tâm, gắng sức tạo dựng cuộc đời mới trên vùng đất mới và tạo dựng tương lai mới cho các thế hệ tiếp nối. Tạo dựng Little Saigon, thủ phủ của của người Việt ly hương đã vẽ lại trang sử oai hùng của giòng giống Lạc Hồng, theo truyền thống các bậc tổ tiên, nhằm tạo dựng sức mạnh của dân tộc Việt tại đây.”

Bà Nguyễn Minh Nguyệt, cựu chủ tịch CĐVNNC, thành viên ban tổ chức, nói: “Ba mươi sáu năm qua, các trung tâm thương mại tại Little Saigon được thành lập mau chóng. Bên cạnh đó các bậc cha mẹ cố gắng làm việc để nuôi các con cháu, và được cắp sách đến trường, nhằm tạo dựng kiến thức cho thế hệ trẻ Việt Nam trên xứ người. Hiện nay, có nhiều người đi vào dòng chính của chính phủ Hoa Kỳ, và cũng có rất nhiều con em chúng ta thành công trong các ngành nghề, như thương mại, y tế, giáo dục, luật pháp, và quân đội khiến chánh phủ Hoa Kỳ phải nể phục.”
Bà nói thêm: “Qua 36 năm xây dựng, CĐVNNC được lớn mạnh là do công sức của đồng hương đóng góp trong tinh thần đoàn kết. Buổi dạ tiệc hôm nay, đại diện ban tổ chức, tôi xin tri ân đến tất cả quân dân cán chính VNCH, cùng các bậc sinh thành, và các bạn trẻ đã và đang xây đắp lịch sử oai hùng của dân tộc Việt tại hải ngoại. Chúng tôi tri ân những cựu chủ tịch, các thiện nguyện viên của CĐVNNC, và các người bạn Hoa Kỳ hỗ trợ cộng đồng trong nhiều năm qua.”

Nhân dịp này, ông Nguyễn Kim Bình, phó chủ tịch ngoại vụ, cũng có lời chia sẻ với mọi người về những hoạt động và sự phát triển của CĐVNNC qua nhiều thập niên.
Trong số đồng hương đến dự có ông Lê Thanh Liêm, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ.

Ông nói: “Cộng Đồng Việt Nam Nam California là một cộng đồng lớn mạnh và đã hợp tác với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ rất chặt chẽ qua nhiều thập niên qua. Sự đoàn kết của người Việt tại Hoa Kỳ là sức mạnh để duy trì truyền thống văn hóa Việt tại hải ngoại, cũng như việc đấu tranh cho đồng bào trong nước có nền dân chủ và nhân quyền thực sự.”
Ngoài bà Nguyệt, buổi kỷ niệm cũng có sự hiện của các cựu chủ tịch khác như ông Trần Ngọc Thăng, Bác Sĩ Nguyễn Xuân Vinh, và ông Trương Ngãi Vinh. Nhân dịp này, ban tổ chức tặng bằng vinh danh cho các cựu chủ tịch và những thiện nguyện viên đã có công duy trì CĐVNNC trong những thập niên qua.

Buổi tiệc sinh nhật thứ 36 của CĐVNNC cũng là ngày sinh nhật của Chủ Tịch Erlida Dương.
Sự kiện còn có một chương trình văn nghệ phong phú với sự đóng góp của nhiều đoàn thể, cùng các tiếng hát tại Little Saigon và từ nhiều nơi khác về tham dự. [đ.d.]

















