BANGUI, Cộng Hòa Trung Phi (NV) – Không rõ con số chính xác nhưng có người gốc Việt nằm trong nhóm hàng chục di dân bị chính quyền Tổng Thống Donald Trump trục xuất sang Cộng Hòa Trung Phi vào cuối Tháng Bảy, 2026, theo CBS News loan tin hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Tám.
Cộng Hòa Trung Phi là một trong những nước nghèo và bất ổn nhất thế giới. Quốc gia này nhiều năm đối diện nội chiến, bất ổn chính trị và hoạt động của các lực lượng phiến quân ngoại quốc. Bộ Ngoại Giao Mỹ hiện xếp Cộng Hòa Trung Phi ở mức cảnh báo nguy hiểm cao nhất, Cấp Bốn “Không Nên Đến,” vì tình trạng mất an ninh nghiêm trọng.

Nghịch lý phơi bày rất rõ rằng trong khi chính phủ Mỹ cảnh cáo công dân không nên tới nước này, nhưng lại trục xuất di dân, trong đó có người gốc Việt.
CBS cho biết phần lớn những người bị đưa tới xứ châu Phi này không phải công dân ở đó, không có quan hệ nào và có thể chưa từng biết đến trước khi bị chính phủ ông Trung đưa đến. CBS chưa công bố danh tính, số lượng hay hồ sơ di trú cụ thể của những người từ Vietnam.
Nhóm bị trục xuất còn có người từ Cuba, Ecuador, Honduras, Serbia và Nga. Một người Cuba trong nhóm, tên là Yasmany Moreno de Armas, nói ông chỉ biết mình bị đưa sang châu Phi sau khi đến nơi. Một người khác từ nước Eritrea nói ông cũng không được báo trước và không có cơ hội phản đối việc bị đưa tới quốc gia này.
Những lời kể đó đang làm gia tăng chỉ trích đối với chính sách trục xuất sang đệ tam quốc gia của chính quyền ông Trump, tức đưa người bị trục xuất sang một quốc gia khác thay vì về quê hương gốc.
Ông Moreno de Armas, di dân gốc Cuba, nói với CBS rằng những người bị đưa tới Bangui hiện không có giấy tờ cần thiết để đi ra. “Chúng tôi không thể rời khỏi đây, chúng tôi không có giấy tờ,” ông nói. Những người được CBS phỏng vấn mô tả mình gần như mắc kẹt tại một đất nước xa lạ, không biết ngôn ngữ và không có quan hệ với xã hội địa phương.
CBS chưa xác nhận những người gốc Việt có bị đối xử hoàn toàn giống những người được phỏng vấn hay không. Vì vậy chưa thể kết luận họ cũng không được báo trước hoặc đang bị hạn chế đi lại theo cùng cách.
Tuy nhiên, việc người gốc Việt bị đưa tới một quốc gia nguy hiểm ở châu Phi đặt ra câu hỏi lớn hơn về cách chính quyền ông Trump thực hiện chiến dịch trục xuất: Việc thi hành luật di trú có cho phép Washington đưa một người tới bất cứ quốc gia nào chịu nhận họ, ngay cả khi họ không có mối liên hệ với nơi đó và chính Mỹ đánh giá nơi ấy là quá nguy hiểm đối với công dân mình?
Hiện chưa có thông tin chính phủ ông Trump thương lượng thế nào để các quốc gia đệ tam nhận người bị trục xuất. (MPL)

















