Iran: Việc Mỹ gia tăng đe dọa trừng phạt là dấu hiệu tuyệt vọng

TEHRAN, Iran (NV) – Ngoại trưởng Iran hôm Chủ Nhật, 23 Tháng Tám, tuyên bố việc Mỹ đe dọa gia tăng trừng phạt Iran là dấu hiệu tuyệt vọng, đồng thời khẳng định những biện pháp trừng phạt mới sẽ không thắng được Iran, theo Reuters.

Mới đây, ông Scott Bessent, bộ trưởng Tài Chính Mỹ, cảnh cáo sẽ áp đặt “lệnh trừng phạt nặng nhất lịch sử” đối với Iran.

Xe cộ chạy ngang qua tấm bảng có hình ông Ali Khamenei, cố lãnh tụ tối cao Iran, ở thủ đô Tehran hôm 8 Tháng Tám. (Hình: Atta Kenare/AFP via Getty Images)

Hiện tại, nền kinh tế Iran đã chịu áp lực khổng lồ từ một loạt lệnh trừng phạt của quốc tế, cơ sở hạ tầng liên tục bị tấn công, và hàng ngàn người thiệt mạng từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran hôm 28 Tháng Hai tới nay.

Nhưng Iran vẫn tỏ ra thách thức sau gần sáu tháng chiến tranh và tiếp tục chặn eo biển Hormuz – tuyến đường biển vận chuyển dầu khí hệ trọng của thế giới – làm giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.

Đáp lại lời đe dọa của Mỹ, trong video đăng trên Telegram hôm Chủ Nhật, ông Abbas Araghchi, ngoại trưởng Iran, nhấn mạnh: “Việc họ chuyển từ chiến dịch quân sự… qua những kế hoạch cũ này chứng tỏ họ đang tuyệt vọng.”

Ông Araghchi cho biết Mỹ phải nói chuyện với Iran đàng hoàng để tìm “giải pháp dựa trên công lý và danh dự.”

“Chúng tôi chưa bao giờ lo sợ. Tất cả việc họ làm – cho dù phong tỏa hoặc biện pháp quân sự khác – đều thất bại, và vấn đề mới này của họ cũng sẽ thất bại,” ông nói.

Tổng Thống Donald Trump cảnh cáo bất cứ quốc gia nào “giúp đỡ Iran bất cứ kiểu nào” đều sẽ lãnh hậu quả kinh tế, còn ông Bessent thúc giục Trung Quốc hợp tác với Mỹ trừng phạt Iran. Trung Quốc mua hơn 80% lượng dầu mỏ xuất cảng của Iran, theo dữ liệu năm 2025 của công ty phân tích Kpler. Bắc Kinh kêu gọi tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến Iran. (Th.Long) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT