WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump lại dự tính thu lệ phí hơn $100,000 đối với hãng xưởng muốn mướn người lao động ngoại quốc có tay nghề thông qua chương trình visa H-1B, theo quy định dự thảo được chính quyền công bố hôm Thứ Hai, 24 Tháng Tám, Washington Post đưa tin.
Tiền thu được từ khoản lệ phí $103,265 sẽ được dùng để điều hành hệ thống di trú hợp pháp, như trợ cấp tòa di trú liên bang và Cảnh Sát Di Trú (ICE), theo quy định dự thảo của Bội Nội An (DHS).

DHS lập luận rằng chương trình H-1B từ lâu bị lợi dụng để giành mất công việc của người Mỹ, và rằng hệ thống hiện tại không ưu tiên những người lao động ngoại quốc tài giỏi nhất. Năm ngoái, ông Trump cố thu khoản lệ phí $100,000 tương tự thông qua Tuyên Bố Của Tổng Thống, nhưng bị tòa liên bang chặn hồi Tháng Sáu.
Chương trình H-1B được Quốc Hội thành lập năm 1990 để giúp hãng xưởng Mỹ lấy visa cho 65,000 người lao động ngoại quốc có tay nghề mỗi năm, cộng với 20,000 visa cho người lao động có bằng cấp cao của trường đại học Mỹ.
Trong quy định dự thảo, DHS cho rằng khoản lệ phí mới sẽ khiến hãng xưởng “khó bỏ qua người Mỹ có trình độ và tay nghề cao để mướn người lao động H-1B hơn.” Chính quyền dẫn kết quả nghiên cứu của Cơ Quan Nghiên Cứu Kinh Tế Quốc Gia (NBER), theo đó, lương người lao động H-1B thấp hơn lương nhân viên Mỹ trung bình khoảng 15%.
Tháng Sáu năm nay, ông Leo T. Sorokin, chánh án liên bang ở Massachusetts, chặn khoản lệ phí $100,000. Ông tuyên bố Tổng Thống Trump tự ý áp thuế bất hợp pháp, bỏ qua Quốc Hội, và không tính tới sự ảnh hưởng của khoản lệ phí đó đối với những lĩnh vực đang thiếu người lao động tới mức phải dựa vào chương trình H-1B để mướn bác sĩ, y tá và giáo viên.
Chính quyền Tổng Thống Trump kháng cáo phán quyết của ông Sorokin lên Tòa Kháng Án Hoa Kỳ Số 1 và yêu cầu chặn phán quyết đó trong lúc họ kháng cáo. Nhưng cuối Tháng Bảy, tòa kháng án bác bỏ đơn yêu cầu của chính quyền. (Th.Long) [kn]








