BOSTON, Massachusetts (NV) – Một chánh án liên bang đã ra lệnh hủy yêu cầu của Tổng Thống Donald Trump về việc áp mức phí $100,000 đối với mỗi hồ sơ xin thị thực lao động H-1B.
Theo CNN đưa tin hôm Thứ Hai, 8 Tháng Sáu, dẫn phán quyết của tòa rằng tổng thống không có thẩm quyền áp đặt chính sách này lên chương trình vốn được các công ty sử dụng để tuyển dụng lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực đặc biệt.

Chánh Án Leo Sorokin nhận định rằng chỉ Quốc Hội mới có thẩm quyền thay đổi chính sách nhập cư liên bang để đưa vào yêu cầu này – mà ông gọi là một “loại thuế” – và các nhà làm luật đã không cho phép nhánh hành pháp đơn phương thực hiện thay đổi đó.
“Tổng thống không có thẩm quyền hay quyền hạn được ủy quyền để áp đặt thuế đối với các hồ sơ xin cấp thị thực H-1B,” Chánh Án Sorokin, người do Tổng Thống Barack Obama bổ nhiệm và làm việc tại Boston, đã viết như vậy trong phán quyết dài 42 trang nhằm bác bỏ chính sách này.
Vụ kiện này do do một liên minh các bộ trưởng tư pháp của các tiểu bang thuộc đảng Dân Chủ khởi kiện vào Tháng Mười Hai, năm 2025, vài tháng sau khi ông Trump áp đặt quy định về mức phí $100,000 nhằm siết chặt chương trình này mà ông cho là “đang bị lạm dụng,” theo CNN.
Theo hồ sơ vụ kiện, sắc lệnh do Tổng Thống Trump ký vào Tháng Chín, năm 2025 yêu cầu hầu hết các doanh nghiệp phải nộp $100,000 cho mỗi đơn xin visa H-1B mới. Chính quyền lập luận biện pháp này nhằm ngăn doanh nghiệp lạm dụng chương trình để tuyển lao động nước ngoài giá rẻ thay vì thuê người Mỹ.
Trong sắc lệnh, Trump tuyên bố việc lạm dụng H-1B là “mối đe dọa đối với an ninh quốc gia” vì làm nản lòng người Mỹ theo đuổi các ngành khoa học và công nghệ, từ đó ảnh hưởng đến vị thế dẫn đầu của Hoa Kỳ.
Thị thực H-1B cho phép các chuyên gia nước ngoài tìm kiếm việc làm trong những ngành nghề đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Người nộp đơn bắt buộc phải có bằng cử nhân hoặc văn bằng tương đương.
Loại thị thực này có thời hạn ba năm và có thể được gia hạn thêm ba năm nữa. Các chuyên gia kinh tế cho rằng chương trình này giúp các công ty Mỹ duy trì năng lực cạnh tranh và phát triển kinh doanh, qua đó tạo thêm việc làm tại Mỹ. (K.L)

































































































