Breaking News: Danh ca nhạc đồng quê Dolly Parton qua đời, hưởng thọ 80 tuổi

NASHVILLE, Tennessee (NV) – Danh ca nhạc đồng quê Dolly Parton qua đời, hưởng thọ 80 tuổi, gia đình loan báo hôm Thứ Ba, 25 Tháng Tám, chỉ sau bốn ngày bà nói, “Tôi vẫn còn rất nhiều thứ tôi mong muốn đạt được,” theo People.

Anh Brian Seaver, cháu của Parton, công bố thông tin này trong video đăng trên Instagram.

Dolly Parton trình diễn trong buổi họp báo về vở nhạc kịch “Dolly: An Original Musical” ở Nashville, Tennessee hôm 28 Tháng Giêng, 2025. (Hình: Jason Kempin/Getty Images)

“Dì Dolly nhờ tôi làm video thông báo này cách đây nhiều năm,” anh Seaver cho hay. “Là người lo an ninh cho dì hơn 20 năm nay, vai trò mà ông Larry, cha tôi, giữ trước tôi, tôi từng mường tượng sự nặng nề của khoảnh khắc này nhưng tới giờ, tôi mới thực sự cảm nhận được.”

“Hãy yên nghỉ, dì Dolly,” anh Seaver nói ở cuối video. “Cầu mong Chúa ban phước lành cho dì Parton và tất cả quý vị. Dì sẽ mãi mãi yêu thương quý vị.”

Mới Thứ Sáu tuần trước, Parton cập nhật thông tin về sức khỏe bà, thừa nhận sức khỏe bà gần đây sa sút sau khi chồng bà, ông Carl Dean, mất hồi Tháng Ba, 2025.

“Thực lòng, mặc dù vẫn đang hồi phục, tôi vẫn đang làm việc!” Parton nói với People hôm đó. “Quý vị biết tôi mà – như tôi thường nói – tôi cứ mơ mộng viễn vông rồi tự làm khó mình, và tôi vẫn còn rất nhiều thứ tôi mong muốn đạt được. Do đó, tôi sẽ tiếp tục làm việc tới khi nào còn làm được để thấy mọi thứ trở thành hiện thực.”

Với sự nghiệp xuất sắc kéo dài hàng chục năm, Parton là nữ ca sĩ nhạc đồng quê ăn khách nhất mọi thời đại, bán được hơn 160 triệu album khắp thế giới. Bà phát hành album đầu tiên, “Hello, I’m Dolly,” năm 1967, và kể từ đó, tung ra một loạt ca khúc nổi đình nổi đám, như “I Will Always Love You,” “9 to 5” and “Jolene.”

Parton sinh năm 1946 trong gia đình nghèo khó ở Pittman Center, Tennessee. Bà có 11 anh chị em. “Thực ra, chúng tôi không bao giờ đói, nhưng đôi khi, chúng tôi không đủ ăn,” bà cho People hay vào năm 1967. Năm 6 tuổi, bằng bắt đầu chơi guitar và hát trong nhà thờ của ông ngoại. Một năm sau, bà bắt đầu sáng tác ca khúc.

Sau khi tốt nghiệp trung học, bà dọn tới Nashville vào năm 1964. Ở đó, bà chơi trong câu lạc bộ và viết bài hát cho ca sĩ khác.

Năm 1971, bản “Joshua” trở thành ca khúc đầu tiên của bà đứng đầu bảng xếp hạng nhạc đồng quê. Bài “Coat of Many Colors” của bà, phát hành năm đó, xếp thứ tư. Năm 1973, ca khúc “Jolene” vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nhạc đồng quê và cũng lọt vào Hot 100 của Billboard.

Năm 1974, Parton ngưng tham gia chương trình truyền hình nổi tiếng “The Porter Wagoner Show,” và bà viết bản “I Will Always Love You” để chia tay đồng nghiệp, ông Wagoner. Ca khúc này đứng đầu bảng xếp hạng nhạc đồng quê hai lần, nhưng trở nên cực kỳ thành công khi được Whitney Houston hát lại trong phim “The Bodyguard” năm 1992.

Parton tiếp tục tung ra một loạt bản nhạc ăn khách, như “Light of a Clear Blue Morning,” “Here You Come Again,” “Two Doors Down,” “It’s All Wrong, But It’s All Right” và “You’re the Only One.”

Ngoài ca hát, Parton còn đóng nhiều bộ phim được khán giả yêu thích, như “9 to 5” năm 1980, “The Best Little Whorehouse in Texas” năm 1982, “Rhinestone” năm 1984, “Steel Magnolias” năm 1989, và “Joyful Noise” năm 2012.

Suốt sự nghiệp, Parton đoạt một giải Emmy, 11 giải Grammy, 10 giải của Hiệp Hội Nhạc Đồng Quê (CMA), bảy giải Hàn Lâm Viện Nhạc Đồng Quê, ba giải Âm Nhạc Mỹ, được đề cử hai giải Oscar và nhận được giải Oscar danh dự. Bà là một trong bảy nữ nghệ sĩ duy nhất đoạt giải Nghệ Sĩ Của Năm của CMA.

Parton còn nổi tiếng là nhà hảo tâm, từng tặng hàng trăm triệu cuốn sách cho trẻ em. Nhân dịp sinh nhật 80 tuổi hồi Tháng Giêng, bà tung ra phiên bản mới của ca khúc “Light of a Clear Blue Morning” và cho hay tiền thu được từ bản nhạc mới sẽ được dùng làm từ thiện. (Th.Long)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT