HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hai bị cáo Phạm Thị Lan Hương, 44 tuổi, và Hoàng Kim Ngân, 35 tuổi, hàng xóm với nhau ở Hà Nội, bị kết án lần lượt sáu tháng và một năm tù treo, với cáo buộc “chửi nhau liên miên.”
Theo báo Thanh Niên và VnExpress hôm 10 Tháng Chín, hai nữ bị cáo sống sát vách trên phố Trần Khát Chân.

Do mâu thuẫn kéo dài về khoảng không giữa hai căn nhà, các thành viên của gia đình hai nữ bị cáo thường xuyên xảy ra va chạm, cãi nhau, chửi nhau, theo cáo trạng.
Đỉnh điểm là vụ ồn ào xảy ra vào chiều 2 Tháng Bảy, 2024, tại khu vực trước cửa nhà, sau khi lời qua tiếng lại gay gắt, bên xảy ra xô xát, làm ảnh hưởng đến người dân sinh sống xung quanh.
Giới chức phường sau đó đề nghị làm rõ hành vi của hai bị cáo Hương và Ngân để “ổn định dư luận” và “giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.”
Tại phiên tòa, bị cáo Ngân thừa nhận hành vi, trong lúc bị cáo Hương cho rằng mình “không gây rối” dù trong biên bản ghi lời khai trước đó, bà ta thừa nhận mình “có văng tục, chửi hàng xóm và nhận sai.”
Phán quyết nêu trên được tuyên sau khi Hội Đồng Xét Xử phiên tòa kết hợp xem xét các lời khai người làm chứng, dữ liệu video clip, bản ghi âm về sự việc để “đánh giá mức độ thành khẩn của mỗi bị cáo.”

Liên quan vụ này, Luật Sư Nguyễn Ngọc Hùng ở Hà Nội, cho biết, tranh chấp về ranh giới, khoảng không hay lối đi chung là dạng mâu thuẫn thường gặp liên quan đến đất đai.
Trong các vụ này, cách lựa chọn phương án giải quyết sẽ quyết định mâu thuẫn ấy được giải quyết thế nào, có đạt kết quả hay không.
Luật Sư Hùng đưa ra lời khuyên rằng mỗi khi có tranh chấp về ranh giới, khoảng không, lối đi, tiếng ồn, cây cối, xây dựng,… việc cần thiết là giữ bình tĩnh, lưu giữ chứng cứ và trình báo chính quyền địa phương để được kiểm tra, hòa giải và giải quyết.
“Nếu quyền lợi của mình bị xâm phạm, hãy dùng đơn từ, hồ sơ, chứng cứ và các thủ tục pháp lý để bảo vệ mình, thay vì dùng tiếng chửi, nắm đấm hay sự hung hăng,” Luật Sư Hùng nói thêm. (N.H.K) [dt]












