WASHINGTON, DC (NV) – Ủy Ban Thương Mại Thượng Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Tư, 16 Tháng Chín, thông qua dự luật ngăn chặn các quan chức chính phủ gây áp lực buộc các công ty tư nhân phải kiểm duyệt ngôn luận.
Theo Reuters cho hay, ủy ban thông qua dự luật với tỷ lệ phiếu 18-10. Các thành viên thuộc cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ trong ủy ban đều cho rằng dự luật này là cần thiết để kiềm chế sự lạm quyền của chính phủ.

Dự luật này dựa trên các bằng chứng về việc chính quyền Tổng Thống Donald Trump đe dọa các chương trình trò chuyện đêm khuya (late-night talk shows) vốn được xem là nỗ lực nhằm bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận.
Dự luật cũng cho phép công dân khởi kiện các nhân viên liên bang có hành vi gây áp lực buộc các công ty tư nhân phải ngăn chặn những nội dung ngôn luận vốn được Tu Chính Án Thứ 1 của Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo vệ.
Sau khi Ủy Ban Thương Mại Thượng Viện thông qua, dự này vẫn cần được bỏ phiếu tại toàn thể Thượng Viện, nơi chưa rõ khi nào sẽ được đưa ra thảo luận, và Hạ Viện Hoa Kỳ để chính thức trở thành luật.
Trong diễn tiến có liên quan, hôm Thứ Tư, Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, tuyên bố sẽ cho tất cả dân biểu nghỉ sớm để về vận động tranh cử bảy tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, coi như ngăn chặn bỏ phiếu luận tội ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng, theo CNN.
Thượng Nghị Sĩ Maria Cantwell, thành viên cấp cao nhất của đảng Dân Chủ trong ủy ban, cho biết nếu dự luật này có hiệu lực, nó sẽ cho phép Jimmy Kimmel, người dẫn chương trình đêm khuya của đài ABC (thuộc sở hữu của Disney) khởi kiện. Vụ việc bắt nguồn từ việc chủ tịch Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang (FCC) Brendan Carr vào năm ngoái đã gây sức ép buộc các chủ đài ngừng phát sóng chương trình của Kimmel, sau khi ông đưa ra những bình luận liên quan đến vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk.
Liên Đoàn Tự Do Dân Sự Mỹ (ACLU) cho biết dự luật này lẽ ra đã ngăn chặn chủ tịch Carr “gây sức ép lên giấy phép phát sóng của các đài truyền hình vẫn tiếp tục phát sóng chương trình của Jimmy Kimmel sau khi ông đưa ra những bình luận khiến Tòa Bạch Ốc không hài lòng.”
Tổng Thống Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi tước giấy phép của đài ABC vì các chương trình mà ông không thích. Việc rà soát này được chỉ đạo thực hiện vào Tháng Tư, chỉ một ngày sau khi ông Trump hối thúc ABC sa thải Kimmel.
Trong tháng này, ông Trump đã kêu gọi FCC khiển trách hoặc trừng phạt người dẫn chương trình Kristen Welker của đài NBC sau khi bà nhận định rằng thành tích của vị tổng thống đảng Cộng Hòa trong việc ủng hộ các ứng cử viên chính trị chỉ ở mức khiêm tốn, không đồng đều.
Năm ngoái, Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa-Texas), cũng là chủ tịch Ủy Ban Thương Mại Thượng Viện đã chỉ trích gay gắt ông Carr chỉ vài ngày sau khi ông này đe dọa thu hồi giấy phép của Disney và các đài truyền hình địa phương, đồng thời cho rằng những phát ngôn của ông Carr là “cực kỳ nguy hiểm.” (KL)











