WASHINGTON, DC (NV) – Các đài truyền hình chính của Mỹ cho biết họ tạm dừng việc cử nhóm phóng viên truyền hình theo cơ chế luân phiên đại diện (pool coverage) để đưa tin về Tổng Thống Donald Trump, sau khi Tòa Bạch Ốc từ chối cho phép CNN giữ vai trò là một đại diện của nhóm.
Thông tin này do ông Bryan Boughton, trưởng văn phòng đại diện của Fox News tại Washington, nêu trong email gửi tới các đơn vị thành viên tham gia nhóm đưa tin truyền hình, theo Politico cho hay hôm Thứ Hai, 21 Tháng Chín.

“Xin thông báo rằng, bắt đầu từ hôm nay, nhóm đưa tin truyền hình sẽ không tác nghiệp tại các sự kiện dành riêng cho nhóm đưa tin về tổng thống,” ông Boughton viết trong email mà Politico có được. “Hành động này diễn ra sau khi Tòa Bạch Ốc ngăn cản CNN thực hiện nhiệm vụ đưa tin theo cơ chế nhóm đã được phân công. Sẽ không có nhóm đưa tin thay thế nào được thành lập.”
Thông tín viên Tòa Bạch Ốc Kellie Meyer của News Nation cho biết trên mạng xã hội X: “Trong bối cảnh CNN bị cấm vào Tòa Bạch Ốc và bị loại khỏi danh sách các đài truyền hình luân phiên đưa tin trong ngày hôm nay, dù trước đó họ đã được xếp lịch cho ngày Thứ Hai cùng tham gia chuyến đi của tổng thống tới Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, các đài truyền hình lớn khác đã lên tiếng ủng hộ CNN. Trong một hành động gây bất ngờ, tất cả các đài này đã đồng loạt quyết định không đưa tin về các sự kiện dành cho nhóm truyền hình luân phiên của tổng thống.”
New York Times nhận định, hành động này đánh dấu sự leo thang căng thẳng chưa từng có trong cuộc đối đầu dai dẳng giữa chính quyền ông Trump và đội ngũ phóng viên chuyên phụ trách tại Tòa Bạch Ốc.
Cuộc “đình công” của các đài truyền hình chính của nước Mỹ diễn ra sau việc tổng thống cấm các nhà báo của CNN, MSNBC và Politico vào khuôn viên Tòa Bạch Ốc để tường thuật. Cả ba cơ quan truyền thông này hôm Thứ Hai cũngcùng khởi kiện chính quyền ông Trump để giành lại quyền tác nghiệp.
Năm đài truyền hình, bao gồm ABC, CBS, CNN, Fox News và NBC, từ lâu đã cùng đảm nhận trách nhiệm đưa tin về các sự kiện của tổng thống, chia sẻ chi phí và phân phối hình ảnh để các tổ chức tin tức trên toàn thế giới sử dụng. Các đài này thực hiện nhiệm vụ theo chế độ luân phiên, và CNN đã được lên lịch phụ trách đưa tin về chuyến đi của ông Trump tới Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào Thứ Hai, 21 Tháng Chín.

Việc một tổng thống đi công tác hoặc tham gia các sự kiện công khai mà không có đại diện của nhóm phóng viên truyền hình đi cùng là điều vô cùng hiếm gặp, theo nhận định của New York Times.
Bởi vì, như Thông Tín Viên Kellie Meyer bày tỏ trên X, “điều quan trọng mà công chúng cần hiểu về tác động của vấn đề này đối với tất cả chúng ta là: những hình ảnh do một trong năm đài truyền hình lớn thuộc nhóm luân phiên tác nghiệp tại Tòa Bạch Ốc (CNN, FOX, NBC, ABC, CBS) ghi lại sẽ được phát sóng tới các đài thành viên địa phương trên khắp cả nước cũng như trên toàn thế giới. Nếu không nhận được hình ảnh từ năm đài truyền hình chính này, thì nguồn hình ảnh duy nhất còn lại sẽ là từ chính Tòa Bạch Ốc.”
Điều mà cô Meyer muốn nói có nghĩa rằng, nếu điều đó xảy ra, thì những gì người dân Mỹ xem sẽ là từ “đài truyền hình nhà nước.”
Các hoạt động của tổng thống trong ngày Thứ Hai dự trù vẫn sẽ được đưa tin bởi các phóng viên báo in, phát thanh và hãng thông tấn, cùng các nhiếp ảnh gia, theo New York Times cho biết.
Hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Chín, Tổng Thống Trump đã đẩy căng thẳng với giới truyền thông lên mức cao hơn khi tuyên bố cấm ba cơ quan tin tức CNN, MS NOW, Politico, với lý do cáo buộc là “các tin bài cố tình mang tính tiêu cực.” Các nhà báo thuộc ba tổ chức này đã bị thu hồi thẻ tác nghiệp khi họ đến khu vực Tòa Bạch Ốc vào Thứ Bảy.
Hôm Thứ Hai, ba cơ quan này cùng đệ đơn kiện chính quyền Tổng Thống Donald Trump, để khôi phục quyền tiếp cận, dựa trên cơ sở bảo vệ quyền tự do ngôn luận theo Tu Chính Án Thứ 1. (KL)










