THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Hơn 50 tấn cá mú nuôi lồng và hàng ngàn tấn nghêu (ngao) chết sau nhiều ngày mưa lớn ở Thanh Hóa, khiến nhiều hộ nuôi trắng tay.
Nói với báo VnExpress hôm 22 Tháng Chín, ông Nguyễn Văn Tính, ở thôn Liên Thịnh, phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cá mú nuôi trong gần 100 chiếc lồng trên cửa sông Lạch Bạng của gia đình ông có trọng lượng từ 100 gr đến 2.5 kg mỗi con, bắt đầu chết rải rác khoảng một tuần trước và đến nay đã chết khoảng 80% đàn.

Hơn 10 năm nuôi cá tại đây, ông Tính cho biết chưa từng chứng kiến thiệt hại lớn như lần này, ước tính mất 20 tấn cá thương phẩm, thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng ($192,200).
Cá chết không thể bán cho nhà hàng nên gia đình phải thuê người vớt lên bờ, chuyển cho các cơ sở sấy, nghiền làm thức ăn chăn nuôi.
“Mưa lũ khiến gia đình gần như trắng tay, kiệt quệ,” ông Tính buồn bã nói.
Ông Tính cho rằng, nguyên nhân có thể do mưa lớn kéo dài khiến nước ngọt từ thượng nguồn đổ về cửa sông với lưu lượng lớn, làm độ mặn thay đổi đột ngột khiến cá bị sốc.
Tại cửa sông Lạch Bạng, 12 hộ nuôi cá mú khác cũng ghi nhận cá chết, mỗi gia đình thiệt hại khoảng 2-10 tấn.
Người dân ước tính, tổng khối lượng cá mú chết những ngày qua khoảng 50-60 tấn. Những năm trước, cá mú nuôi tại Lạch Bạng từng chết do dịch bệnh hoặc nắng nóng, nhưng chưa có đợt nào chết đồng loạt với số lượng lớn như lần này. Hiện, cá trong các lồng nuôi vẫn chết rải rác do suy yếu.
Điều đáng lo là nhiều gia đình vay tiền ngân hàng hoặc người thân để đầu tư nên gặp khó khăn trong việc trả nợ, khôi phục sản xuất.
Ông Phạm Hoài Nam, chủ tịch phường Hải Bình, cho biết khu nuôi cá lồng tại cửa sông Lạch Bạng hình thành khoảng 15 năm trước và hiện có 13 hộ duy trì sản xuất.

Theo quy hoạch, khu vực này dành cho tàu thuyền neo đậu, tránh trú bão và bốc dỡ hải sản.
Trong khi đó, cách phường Hải Bình hơn 10 km về phía Bắc, hơn 3,000 tấn nghêu nuôi tại phường Ngọc Sơn cũng chết trong những ngày qua.
Theo Ban Chỉ Huy Phòng Thủ Dân Sự Tỉnh Thanh Hóa, từ hôm 13 đến 21 Tháng Chín, mưa lũ khiến hơn 2,600 gia đình với khoảng 9,000 người tại 82 xã, phường trong tỉnh phải di tản. Hiện còn hàn trăm hộ tại 21 xã, phường chưa thể trở về do nguy cơ sạt lở hoặc chưa dọn dẹp xong nhà cửa.
Ba ngày qua, mưa tại Thanh Hóa đã giảm, nước trên các sông rút nhanh. Song, để lại hâu quả là 89 nhà hư hỏng, hơn 350 vị trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ sạt lở, gây chia cắt, ách tắc giao thông; hơn 7,300 hécta lúa, mía, hoa màu bị ngập và gần 4,660 hécta nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ, thiệt hại. (Tr.N)










