NEW YORK City (NV) – Ông Tô Lâm, tổng bí thư, chủ tịch nước CSVN đang có mặt ở Hoa Kỳ, tham dự phiên họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc khóa 81 tại New York. Đây là chuyến công tác của người lãnh đạo cao nhất Việt Nam, kết hợp với các hoạt động song phương quan trọng tại Mỹ, trước khi thăm cấp nhà nước tới Canada, kéo dài đến ngày 25 Tháng Chín.
Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin, tối Thứ Hai, 21 Tháng Chín, tại New York, ông Tô Lâm đã gặp gỡ nhiều người Mỹ gốc Việt trong sự kiện văn hóa nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc,” theo tin từ Vietnamnews.

Bản tin nói “sự kiện thu hút hơn 2,000 người, gồm quan chức Liên Hiệp Quốc, bạn bè quốc tế và đông đảo kiều bào,” và tại đây, lãnh đạo cao cấp nhất của đảng CSVN kêu gọi phát huy vai trò đại sứ văn hóa, kết nối sức mạnh hơn 100 triệu người Việt trong nước với cộng đồng kiều bào.”
Khi nói về Nghị quyết 23-NQ/TW của bộ chính trị đảng CSVN về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, ông Tô Lâm khẳng định “kiều bào là bộ phận không tách rời của dân tộc và là nguồn lực chiến lược quan trọng.”
Buổi gặp bao gồm các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, tự động hóa, chính sách công, y tế, tài chính, an ninh dữ liệu, vật liệu bền vững, fintech và thương mại điện tử.
Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) dẫn lời ông Tô Lâm “kêu gọi cộng đồng khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc, cũng là vì chính tương lai của con cháu chúng ta…”
Ông Tô Lâm “bày tỏ tự hào về một cộng đồng người Việt Nam cần cù, năng động và giàu nghị lực, luôn hướng về quê hương, nguồn cội…,” vẫn theo tường thuật của TTXVN.
Những lời kêu gọi của ông Tô Lâm cũng tương tự các lãnh đạo CSVN tiền nhiệm khác mỗi khi đến Hoa Kỳ và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại đây trong nhiều năm qua.
Chiều 21 Tháng Chín, ông Tô Lâm tiếp các lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Mỹ gồm Warburg Pincus, Boeing và Apple. Chủ tịch Warburg Pincus, ông Chip Kaye, đánh giá cao đầu tư của tập đoàn tại Việt Nam và khuyến khích mở rộng vào hạ tầng công nghiệp, hạ tầng số, dịch vụ tài chính, công nghệ, y tế chất lượng cao.
Chủ tịch Boeing Global, ông Brendan Nelson, nhấn mạnh nền tảng hợp tác hơn ba thập niênvà đề nghị nâng tầm lên phát triển hệ sinh thái hàng không giá trị gia tăng cao, tăng vị trí Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Boeing.
Ông Tô Lâm cũng gặp tổng giám đốc điều hành của Apple Tim Cook, ghi nhận đóng góp của Apple qua mạng lưới đối tác sản xuất, chuỗi cung ứng, đào tạo nhân lực và đổi mới sáng tạo, đồng thời hoan nghênh việc mở rộng hiện diện tại Việt Nam.
Theo Reuters hôm Thứ Ba, 22 Tháng Chín, chủ tịch nước Việt Nam cho biết “đang rất gần với thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ” khi ông cam kết mua thêm hàng hóa công nghệ cao để thu hẹp khoảng cách thương mại trước cuộc đàm phán với các quan chức chính quyền Hoa Kỳ tại New York.
“Một trong những vấn đề chúng tôi cần thảo luận với các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, đặc biệt là tổng thống Mỹ, là làm thế nào để đẩy nhanh các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận về thuế quan có đi có lại, cân bằng và công bằng giữa hai nước,” ông Tô Lâm cho biết trong một cuộc phỏng vấn bên lề Đại Hội Đồng Liên Liên Hiệp Quốc.
Tin từ The Diplomat cho hay, sau cuộc gặp với ông Tô Lâm, đại diện thương mại Hoa Kỳ, ông Jamieson Greer, cho biết hai đoàn đàm phán đã đạt được “những bước tiến đáng kể và đang rất gần đến việc đạt được kết quả cuối cùng.”
“Một khi được ký kết và triển khai, hiệp định thương mại mang tính tương hỗ, công bằng và cân bằng này sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội và triển vọng hợp tác mới,” ông Greer phát biểu.
Về phía Việt Nam, ông Tô Lâm bày tỏ mong muốn “hợp tác với chính quyền của Tổng Thống Donald Trump để tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương theo hướng ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững.”
Ông cũng “kêu gọi Hoa Kỳ áp dụng cách tiếp cận toàn diện đối với các vấn đề thương mại còn tồn tại,” bao gồm một số cuộc điều tra mà chính quyền Washington đã khởi xướng theo Mục 301 của Đạo Luật Thương Mại Hoa Kỳ năm 1974.
Ngày 22 Tháng Chín, ông Tô Lâm tham dự phiên thảo luận cấp cao tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc khóa 81 và trong cùng ngày, ông tiếp Quyền Bộ Trưởng Hải Quân Mỹ Hùng Cao, gặp thủ tướng Thái Lan và tổng thống Fiji bên lề hội nghị, theo tin từ truyền thông trong nước. (KL) [kn]

















