NEW YORK, New York (NV) – Iran và Mỹ vẫn bất đồng rất xa về cách kết thúc cuộc chiến nhưng biện pháp ngoại giao đang tiếp tục, giới chức Iran cấp cao nói với Reuters hôm Thứ Tư, 23 Tháng Chín, sau khi ông Masoud Pezeshkian, tổng thống Iran, tuyên bố nước này sẽ không bao giờ “cúi đầu” trước áp lực của Mỹ.
Trong bài diễn văn tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc (UNGA) ở New York hôm Thứ Tư, ông Pezeshkian lên án “dấu hiệu tư duy ức hiếp” của ông Donald Trump, tổng thống Mỹ. Trước đó, hôm Thứ Ba, cũng tại UNGA, ông Trump đe dọa “hủy diệt” Iran.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Iran đọc diễn văn tại UNGA trong bối cảnh hai bên đàm phán kín đáo, thông qua trung gian, lần đầu tiên trong nhiều tháng qua. Nhưng sau cuộc đàm phán, về lập trường công khai, dường như không bên nào nhượng bộ về cách kết thúc cuộc chiến kéo dài đã gần bảy tháng.
Giới chức Iran cấp cao nêu trên, yêu cầu ẩn danh, cho hay Tehran đang xem thư phản hồi của Mỹ đối với bản đề nghị hòa bình của Iran, trong đó có hai vấn đề chính là Mỹ bỏ phỏng tỏa cảng Iran, còn Iran mở lại eo biển Hormuz.
“Vẫn còn nhiều điểm bất đồng trong lập trường giữa Iran với Mỹ, nhưng biện pháp ngoại giao đang tiếp tục,” giới chức này cho biết.
Hôm Thứ Tư, ông Marco Rubio, ngoại trưởng Mỹ, cho báo chí hay, muốn đạt thỏa thuận với Iran, phải tốn nhiều công sức trong thời gian dài. Ông lưu ý Tổng Thống Trump cũng có thể chọn biện pháp quân sự.
Mới đây, Mỹ cũng tuyên bố sẽ trừng phạt bất cứ nước nào cho phép chuyến bay Iran vào nước họ sau Thứ Tư. Trên đài truyền hình nhà nước, ông Mohsen Rezaei, giới chức an ninh hàng đầu Iran, cảnh báo Iran sẽ bảo đảm phi trường những quốc gia láng giềng không thể hoạt động nếu chặn chuyến bay Iran.
Trong bài diễn văn tại UNGA gồm 193 quốc gia thành viên, ông Pezeshkian tập trung vào lệnh phong tỏa cảng Iran của Mỹ và vào eo biển Hormuz, tuyến đường biển vận chuyển khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu trước khi cuộc chiến nổ ra cuối Tháng Hai.
“Không thể có chuyện mọi người được hưởng lợi từ eo biển Hormuz trong khi tàu chúng tôi bị chặn đi qua hải lộ này. Việc khai triển lâu dài hạm đội thù địch và việc mở rộng cuộc chiến sẽ không dẫn tới hòa bình,” ông nói.
“Người dân Iran sẽ không cúi đầu trước áp lực,” ông nhấn mạnh.
Iran muốn kiểm soát Hormuz và thu lệ phí tàu thuyền đi qua eo biển này. Mỹ bác bỏ điều đó và tuyên bố Hormuz phải mở lại hoàn toàn cho tàu thuyền khắp thế giới. (Th.Long)










