TRỤ SỞ LIÊN HIỆP QUỐC, New York (NV) – Iran hôm Thứ Bảy, 26 Tháng Chín, cho biết đang chờ phản hồi chính thức từ Mỹ về một kế hoạch hòa bình có thể mở lại eo biển Hormuz và ngưng giao tranh trong khu vực trong vòng bảy ngày, theo Wall Street Journal đưa tin thì Tổng Thống Donald Trump bác đề nghị này.
Ông Abbas Araqchi, ngoại trưởng Iran cho biết kế hoạch được chuyển đến Washington qua trung gian Qatar tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York và, nếu Mỹ đồng ý, tiến trình đếm ngược bảy ngày để mở Hormuz và tạm ngưng chiến sự có thể bắt đầu.

Đổi lại, Tehran yêu cầu Mỹ chấm dứt phong tỏa các cảng Iran, giải tỏa tài sản Iran bị đóng băng và miễn các biện pháp trừng phạt đối với dầu của nước này.
Tuy nhiên, Wall Street Journal dẫn các giới chức Mỹ ẩn danh cho biết Tổng Thống Trump hoài nghi Iran sẽ đáp ứng các yêu cầu của Washington và cho rằng một chiến dịch oanh kích mới có thể xảy ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vào Tháng Mười Một.
Một giới chức Mỹ trước đó lại mô tả các cuộc thảo luận gián tiếp với Iran là tích cực và có tính xây dựng, cho thấy cánh cửa ngoại giao chưa hoàn toàn đóng lại.
Trở ngại lớn nhất vẫn là hồ sơ hạt nhân, khi một giới chức cao cấp Iran tuyên bố Tehran sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium hay chuyển lượng uranium làm giàu cao ra nước ngoài, trong khi ông Trump khẳng định Iran không được sở hữu bom nguyên tử.
Tổng Thống Masoud Pezeshkian của Iran nói sẵn sàng thương lượng nhưng sẽ không chấp nhận “bắt nạt hay cưỡng ép,” giữa lúc cuộc chiến khởi sự ngày 28 Tháng Hai tiếp tục lan sang nhiều mặt trận Trung Đông.
Trong lúc ngoại giao vẫn bế tắc, kháng chiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn tiếp tục tấn công Saudi Arabia, khiến nguy cơ chiến tranh mở rộng thêm và gây áp lực lên các tuyến vận chuyển dầu ở cả eo biển Hormuz lẫn Biển Đỏ. (MPL)










