WASHINGTON, DC (NV) – Một nhóm 14 thượng nghị sĩ Cộng Hòa và Dân Chủ đang gây sức ép lên Tổng Thống Donald Trump, yêu cầu ông rút lời mời Tổng Thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami vào Tháng Mười Hai, với lập luận rằng việc tiếp đón nhà lãnh đạo Nga trên đất Mỹ có thể làm suy yếu chiến lược cô lập Moscow trong lúc chiến tranh Ukraine vẫn tiếp diễn, theo trang tin Politico.
Lá thư được gửi cho Tổng Thống Trump hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Chín, có chữ ký của bảy thượng nghị sĩ Cộng Hòa và bảy thượng nghị sĩ Dân Chủ. Trong số đó có các nhân vật có ảnh hưởng về quốc phòng và đối ngoại như Thượng Nghị Sĩ Roger Wicker, chủ tịch Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Jeanne Shaheen, thành viên Dân Chủ cao cấp của Ủy Ban Đối Ngoại cùng các vị thượng nghị sĩ khác như Mitch McConnell, John Cornyn, Sheldon Whitehouse, Chris Coons và Thom Tillis.

Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra ngày 14 và 15 Tháng Mười Hai tại Miami, trong năm Mỹ giữ chức chủ tịch luân phiên của diễn đàn này. Ngoại Trưởng Marco Rubio trước đó công bố Washington đã mời ông Putin tham dự. Điện Kremlin xác nhận đã nhận lời mời nhưng chưa cho biết nhà lãnh đạo Nga có tới Mỹ hay không.
Trong thư, các thượng nghị sĩ viết rằng ông Putin phải chịu trách nhiệm về việc Nga mở cuộc xâm lược toàn diện Ukraine và cho rằng việc để ông xuất hiện tại một hội nghị G20 trên đất Mỹ đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về việc “hợp thức hóa và bình thường hóa” một chính quyền vẫn đang tấn công các mục tiêu dân sự Ukraine.
Các nhà lập pháp đặc biệt chỉ ra một nghịch lý trong chính sách của Washington: ông Putin và Bộ Trưởng Tài Chính Nga Anton Siluanov đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, nhưng các viên chức Nga vẫn được tham dự một số hội nghị G20 tổ chức tại Mỹ. Họ dẫn trường hợp ông Siluanov tới cuộc họp bộ trưởng tài chính tại Asheville, North Carolina, cùng các phái đoàn Nga tham dự những cuộc họp về đổi mới tại Chapel Hill và năng lượng tại Houston.
Các thượng nghị sĩ lập luận rằng Washington phải duy trì áp lực kinh tế và chính trị đủ mạnh để buộc Moscow bước vào đàm phán hòa bình nghiêm túc. Họ đặt câu hỏi rằng nếu ông Putin và chính quyền Nga không còn bị cô lập trên trường quốc tế, điều gì sẽ thúc đẩy Moscow đồng ý ngừng bắn.
Lá thư đồng thời ghi nhận việc Tổng Thống Trump ký luật Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, trừng phạt Nga, nhưng cho rằng các công cụ trừng phạt chỉ có hiệu quả nếu đi kèm với áp lực ngoại giao nhất quán. Các thượng nghị sĩ đề nghị Washington không chỉ rút lời mời ông Putin mà còn ngăn các quan chức Nga đang bị trừng phạt tham dự các cuộc họp G20 sắp tới cho đến khi Nga đồng ý với một thỏa thuận hòa bình mà họ mô tả là công bằng và lâu dài.
Diễn tiến này cho thấy chính sách Nga của Tổng Thống Trump tiếp tục tạo ra sự chia rẽ ngay trong Washington, nhưng lần này sự phản đối không chỉ đến từ phía Dân Chủ. Việc những nhân vật Cộng Hòa kỳ cựu như các ông McConnell, Cornyn và Wicker cùng ký tên cho thấy câu hỏi về cách đối xử với ông Putin đang trở thành một vấn đề đối ngoại có sự phản đối đáng kể từ cả hai phía tại Thượng Viện. (MPL)










