ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Một ngày sau khi thượng đỉnh Trump-Tập kết thúc tại Washington, Thứ Trưởng Ngoại Giao Đài Loan Francois Wu tuyên bố việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí để Đài Loan tự vệ là một lợi ích quan trọng của Washington, không chỉ vì an ninh của hòn đảo mà còn vì vai trò của Đài Loan trong kỹ nghệ bán dẫn toàn cầu.
Phát biểu tại Đài Bắc hôm Thứ Bảy, 26 Tháng Chín, ông Wu đặt câu hỏi liệu việc Mỹ nhượng bộ Trung Quốc về vấn đề Đài Loan có thực sự phục vụ lợi ích của chính Washington hay không, theo Reuters.

Trong cuộc gặp với Tổng Thống Donald Trump, Chủ Tịch Tập Cận Bình đã yêu cầu Mỹ giữ điều mà Bắc Kinh gọi là “lập trường đúng đắn” phản đối Đài Loan độc lập, nhưng hai nhà lãnh đạo kết thúc ba ngày họp mà không công bố một đột phá lớn nào về vấn đề này.
Ông Trump đến nay chưa công khai cho biết liệu ông có chấp thuận gói bán vũ khí mới trị giá khoảng $14 tỷ cho Đài Loan hay không, sau khi chính quyền ông từng tạm giữ quyết định về gói này.
Washington hồi Tháng Mười Hai chấp thuận một gói vũ khí $11 tỷ cho Đài Loan, lớn nhất từ trước đến nay, trong khi đạo luật Taiwan Relations Act tiếp tục là nền tảng pháp lý cho việc Mỹ hỗ trợ khả năng tự vệ của hòn đảo.
Ông David Perdue, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, nói sau thượng đỉnh rằng chính sách của Mỹ đối với Đài Loan không thay đổi, Washington muốn hòa bình ở eo biển Đài Loan, phản đối cưỡng ép nhưng cũng không ủng hộ Đài Loan độc lập.
Trong khi đó, tờ Nhân Dân Nhật Báo, tiếng nói bán chính thức của đảng Cộng Sản Trung Quốc, tiếp tục nhấn mạnh Đài Loan là “cốt lõi của những lợi ích cốt lõi” của Hoa Lục, cho thấy Bắc Kinh vẫn xem vấn đề này là một lằn ranh đỏ trong quan hệ với Mỹ.
Với một gói vũ khí $14 tỷ vẫn còn treo và ông Trump chưa đưa ra quyết định công khai, vấn đề Đài Loan sau thượng đỉnh chưa được giải quyết mà tiếp tục là một phép thử quan trọng đối với cách Washington cân bằng giữa quan hệ với Bắc Kinh, cam kết an ninh với Đài Bắc và lợi ích chiến lược của Mỹ tại khu vực. (MPL)










