WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump chiếu có lẽ là video quảng bá chính trị thứ nhì bằng tiền đóng thuế của người dân, lần này sử dụng đoạn video trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2024 của ông, trong đó, ông thề sẽ tiêu diệt những người và tổ chức bị ông coi là “kẻ xấu xa” và cảnh báo “đây là trận đánh cuối cùng,” theo HuffPost hôm Chủ Nhật, 27 Tháng Chín.
Trong đoạn video trắng đen, Tổng Thống Trump vừa đi ngoài hành lang nào đó vừa nhìn vào máy quay phim, trong lúc giọng nói của ông được lồng vào trong video. Cuối đoạn video là câu “Chính Phủ Mỹ trả tiền.”

“Có quý vị bên tôi, chúng ta sẽ phá hủy nhà nước ngầm. Chúng ta sẽ trục xuất bọn lái buôn chiến tranh ra khỏi chính phủ chúng ta,” giọng Tổng Thống Trump tuyên bố trong đoạn video, bất chấp ông là người gây ra cuộc chiến Iran. “Chúng ta sẽ tống khứ bọn theo chủ nghĩa toàn cầu. Chúng ta sẽ loại bỏ bọn cộng sản, Mác xít và phát xít. Chúng ta sẽ dẹp bỏ tầng lớp chính trị bệnh hoạn thù ghét đất nước chúng ta. Chúng ta sẽ đánh bại hoàn toàn đám truyền thông đưa tin giả, và chúng ta sẽ giải phóng nước Mỹ khỏi những kẻ xấu xa này một lần cho xong.”
Đoạn video bắt đầu chiếu hôm Thứ Bảy ở một số thị trường mang tính địa phương hơn, và sau khi chiếu trên đài quốc gia Fox News hôm Chủ Nhật, chi phí phát sóng nhanh chóng tăng lên trên $70,000.
Đoạn video rõ ràng quảng bá chính trị này xuất hiện chỉ sau vài ngày chính quyền Tổng Thống Trump cho chạy video quảng bá chính trị khác trên Fox News và Newsmax lên án cộng sản, và cũng có câu “Chính Phủ Mỹ trả tiền.” Chính quyền ông biện minh cho đoạn video đó, cho hay đó là thông báo công cộng. Giới phê bình cho rằng làm như vậy là vi phạm luật cấm chính phủ dùng tiền đóng thuế của người dân để tuyên truyền chính trị.
Từ năm 1950 tới nay, luật ngân sách thường niên – bao gồm dự luật ngân sách được Tổng Thống Trump ký hồi Tháng Hai – thường cấm dùng tiền đóng thuế của người dân “để quảng bá cá nhân hoặc tuyên truyền.” Văn Phòng Trách Nhiệm Chính Phủ (GAO) từng cho hay lệnh cấm này áp dụng cho việc truyền thông “thuần túy mang tính đảng phái” và “có mục đích hỗ trợ ứng cử viên hoặc đảng chính trị nào đó.” (Th.Long)










