WASHINGTON, DC (NV) – Nhà lập pháp của cả đảng Cộng Hòa lẫn đảng Dân Chủ đều chỉ trích chính quyền Tổng Thống Donald Trump dùng tiền đóng thuế của người dân để quảng bá chính trị, sau khi chính quyền chiếu một số video vậy trên truyền hình trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, theo Time hôm Thứ Hai, 28 Tháng Chín.
Trong đoạn video quảng bá mới nhất, dài 30 giây, trắng đen, Tổng Thống Trump thề sẽ tiêu diệt những người và tổ chức bị ông coi là “kẻ xấu xa” và cảnh báo “đây là trận đánh cuối cùng.”

Ông Trump từng đăng đoạn video tương tự trên mạng xã hội Truth Social của ông năm 2023 trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2024, nhưng có điểm khác biệt: Đoạn video lúc đó kết thúc bằng dòng chữ kêu gọi khán giả ủng hộ chiến dịch của ông và dòng chữ nhỏ cho hay đoạn video được “Donald J. Trump for President 2024, Inc. trả tiền.” Lần này, đoạn video năm 2026 kết thúc bằng dòng chữ “Chính Phủ Mỹ trả tiền.”
CNN đưa tin đoạn video năm 2026 được chiếu trong ít nhất hai trận banh bầu dục NFL hôm Chủ Nhật. CNBC cũng đưa tin đoạn video này được chiếu trên bản tin “Fox News” hôm Chủ Nhật, dựa trên dữ liệu công ty theo dõi quảng cáo AdImpact. Tính tới Thứ Hai, chi phí chiếu đoạn video này là hơn $362,000, theo CNBC.
Đoạn video thứ nhì, cũng kết thúc bằng dòng chữ “Chính Phủ Mỹ trả tiền,” bắt đầu chiếu hôm Thứ Tư tuần trước. Đoạn video này có lồng bài hát “Love Me” của ca sĩ-nhạc sĩ JMSN và bao gồm hàng loạt hình ảnh và video của Tổng Thống Trump xen lẫn với từ ngữ vận động tranh cử, như “giảm thuế nhiều nhất lịch sử” và “khôi phục nền sản xuất của Mỹ.” Mẫu quảng bá này cũng được chiếu cuối tuần qua và khiến chính phủ tốn gần $920,000 tính tới nay, CNBC dẫn dữ liệu AdImpact cho biết. Ngoài ra, ca khúc “Love Me” dường như không được JMSN cho phép sử dụng, vì trên mạng xã hội, JMSN tuyên bố “không bao giờ cho phép ai sử dụng nhạc của tôi cho bất cứ kế hoạch hoặc chiến dịch chính trị nào.”
Đoạn video thứ ba, dài một phút, bao gồm cảnh núi Rushmore hùng vĩ và có lồng vài đoạn trong bài diễn văn Tổng Thống Trump đọc ở đó nhân dịp Lễ Độc Lập.
Ba đoạn video nêu trên dường như là một phần trong chiến dịch vận động tranh cử trước cuộc bầu cử vào Tháng Mười Một, cuộc bầu cử mà đảng Cộng Hòa hy vọng giữ được thế đa số ở cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện.
Một số nhà lập pháp, kể cả người Cộng Hòa, đang lo ngại về việc Tòa Bạch Ốc dùng tiền chính phủ để chiếu những đoạn video này.
“Tôi nghĩ bất cứ công chức nào, kể cả Tổng Thống Trump hay bà Kristi Noem hay ông John Kennedy, đều không nên chi tiền chính phủ cho những mẫu quảng bá bản thân,” Thượng Nghị Sĩ (TNS) John Kennedy (Cộng Hòa-Louisiana) nói với CBS News hôm Chủ Nhật. (Năm ngoái, Bộ Nội An (DHS) thời Bộ Trưởng Noem chi hơn $200 triệu quảng bá bản thân bà và chính sách nhập cư của Tổng Thống Trump. Tháng Ba năm nay, bà Noem khai ông Trump chuẩn thuận chiến dịch đó, khiến ông sa thải bà.)
Khi báo chí hỏi về đoạn video “Love Me,” TNS Thom Tillis (Cộng Hòa-North Carolina) lưu ý sử dụng tiền đóng thuế của người dân như vậy làm người ta nhớ tới ông Viktor Orban, cựu thủ tướng cực hữu của Hungary. “Không phù hợp,” ông Tillis nhấn mạnh.
TNS Thomas Massie (Cộng Hòa-Kentucky), nổi tiếng phê bình Tổng Thống Trump, viết trên mạng xã hội về đoạn video “Trận Đánh Cuối Cùng”: “Đừng lo, chuyện sử dụng tiền đóng thuế của người dân để chiếu những mẫu quảng bá đáng lo ngại về tổng thống từng xảy ra và hoàn toàn hợp pháp… ở mấy nước cộng hòa tào lao.”
Phía Dân Chủ cũng thắc mắc. Hôm 24 Tháng Chín, TNS Maggie Hassan (Dân Chủ-New Hampshire) gửi thư cho bà Susie Wiles, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, đòi giải thích về chi phí sản xuất đoạn video “Love Me” và nhiều vấn đề khác liên quan. Trong thư, bà Hassan viết đoạn video này “không có mục đích chính thức rõ ràng của chính phủ và dường như vi phạm lệnh cấm của liên bang.
Trên mạng xã hội , TNS Andy Kim (Dân Chủ-New Jersey) hỏi thẳng, “Chính phủ chi bao nhiêu tiền đóng thuế của người dân cho mẫu quảng bá này?”
Tuy nhiên, trong thông cáo báo chí hôm 25 Tháng Chín, Tòa Bạch Ốc biện minh rằng những đoạn video này là “thông báo công cộng.”
Từ năm 1950 tới nay, luật ngân sách thường niên – bao gồm dự luật ngân sách được Tổng Thống Trump ký hồi Tháng Hai – thường cấm dùng tiền chính phủ “để quảng bá cá nhân hoặc tuyên truyền.” Văn Phòng Trách Nhiệm Chính Phủ (GAO) từng cho hay lệnh cấm này áp dụng cho việc truyền thông “thuần túy mang tính đảng phái” và “có mục đích hỗ trợ ứng cử viên hoặc đảng chính trị nào đó.” (Th.Long)










