Loạt bác sĩ, cán bộ ra tòa trong vụ ‘biến’ Viện Pháp Y Tâm Thần thành ổ tội phạm

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong số 65 bị cáo, có 48 người là cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương và các bệnh viện tâm thần khác đã bị Tòa Án Hà Nội xét xử về tội “nhận hối lộ,” hôm 28 Tháng Chín.

Theo báo Tiền Phong, trong số các bị cáo, đáng chú ý là hai bị cáo vốn giữ chức viện trưởng Pháp Y Tâm Thần Trung Ương là Trần Văn Trường và Ngô Văn Vinh, cùng Dương Văn Lương, phó viện trưởng Pháp Y Tâm Thần Trung Ương.

Bị cáo Trần Văn Trường, cựu viện trưởng Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương, bị công an dẫn giải ra tòa. (Hình: Hải Nam/Dân Trí)

Hàng chục bị cáo còn lại bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.” Trong số này có Dương Thị Hòa, cựu kiểm sát viên Viện Kiểm Sát Quận Thanh Xuân trước đây, và Phạm Minh Tuấn, cựu điều tra viên Công An Hà Nội.

Riêng bị cáo Lê Văn Thưởng, cựu cán bộ Phòng Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Ma Túy Công An Hà Nội, bị truy tố về tội “đưa hối lộ” và “làm sai lệch hồ sơ vụ án.”

Hành vi của hầu hết các bị cáo bị chi phối bởi hai bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông, tức Đông “Timo,” cặp vợ chồng có tổng cộng 20 tiền án, bị truy tố đến năm tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa hối lộ và môi giới hối lộ; tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.”

Trong thời gian bị bắt buộc chữa bệnh tại Viên Pháp Y Tâm Thần Trung Ương, năm 2016 và 2020, bị cáo Mai Anh bị cáo buộc là người chủ mưu, nhiều lần trốn Viện Tâm Thần để tiếp tục phạm tội; đưa tiền, tài trợ các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng cho lãnh đạo, bác sĩ và nhân viên y tế của viện để được “tự tung tự tác.”

Bị cáo Mai Anh được bố trí buồng điều trị riêng có máy điều hòa, tủ lạnh, đưa chồng, hai con nhỏ và người giúp việc vào Viện Tâm Thần ở cùng.

Nhóm bị cáo là bác sĩ, điều dưỡng bị cáo buộc nhận tiền hàng tháng từ 1-10 triệu đồng ($38.5 tới $385) để làm ngơ hoặc làm “tay trong” cho vợ chồng bị cáo Mai Anh khi bị kiểm tra.

Chưa hết, bị cáo Mai Anh còn môi giới hối lộ cho nhiều nghi can đưa hối lộ cho các thành viên Hội Đồng Giám Định Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương và Trung Tâm Pháp Y Tâm Thần Khu Vực Miền Núi Phía Bắc để tác động đến việc ra kết luận giám định “không đúng tình trạng bệnh (không thành có, nhẹ thành nặng)” để thoát tội.

Các bị cáo là cán bộ viện cũng nhận tiền để bịa thêm triệu chứng cho “bệnh nhân.”

Chưa hết, cáo trạng còn xác định, bị cáo Mai Anh còn can thiệp vào công việc nội bộ của Viện Pháp Y Tâm Thần để cho cán bộ, nhân viên có quan hệ thân thiết với mình được bổ sung vào quy hoạch lãnh đạo khoa, phòng; được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, được luân chuyển vị trí công tác thuận lợi cho việc giúp sức cho bị cáo…

Vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông. (Hình: VnExpress)

Sự việc bị phát giác khi tối 7 Tháng Sáu, 2025, tại bãi biển Sầm Sơn, công an bắt quả tang Đông “Timo” tổ chức sử dụng ma túy và trong số người đang “bay lắc” có bị cáo Trần Quốc An, cán bộ điều dưỡng Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương.

Tiếp tục điều tra, công an phát hiện 14 cán bộ, nhân viên thuộc Khoa Điều Trị Bắt Buộc Nam của Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương đang sử dụng ma túy.

Viện Kiểm Sát xác định, trọng tâm của vụ án là việc “làm sai lệch hồ sơ vụ án, biến tội phạm nguy hiểm thành những ‘bệnh nhân’ tâm thần.”

Theo đó, các bị can phạm tội nguy hiểm trong các vụ án ma túy, giết người, lừa đảo… đã chi hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng để “chạy” kết luận tâm thần, vào viện “điều trị” và vẫn được trừ vào thời gian thi hành án tù.

Khám xét nơi ở của bị cáo Trường, cơ quan điều tra thu giữ thùng giấy chứa hơn 4.5 tỷ đồng ($173,340) tiền mặt, năm sổ tiết kiệm trị giá hơn 3 tỷ đồng ($115,560), sáu sổ tiết kiệm trị giá $55,294 cùng tám sổ đỏ nhà đất…

Phiên tòa dự trù diễn ra trong 10 ngày. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT