Lừa ‘chạy án’ lấy $140,000, phó Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An Vĩnh Phúc lãnh 12 năm tù

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cựu phó Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An Vĩnh Phúc đã lừa hai ông “trùm” sản xuất sữa giả “chạy án” để chiếm đoạt hàng tỷ đồng tiêu xài cá nhân.

Sau sáu ngày xét xử, hôm 28 Tháng Chín, Tòa Án Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Bùi Quốc Hưng, cựu phó Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An Vĩnh Phúc, 12 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” trong vụ án liên quan công ty sản xuất 187,000 hộp sữa giả cho người già, bà bầu và trẻ nhỏ.

Các bị cáo nghe tuyên án chiều 28 Tháng Chín. (Hình: Danh Lam/VnExpress)

Báo VnExpress dẫn cáo trạng cho biết, bị cáo Hưng đã nhận 100 triệu đồng ($3,850) và $140,000 để lo “chạy án” giúp công ty Dược Quốc Tế Rance Pharma và công ty Dược Dinh Dưỡng Hacofood Group, có trụ sở tại quận Hà Đông, Hà Nội, chuyên sản xuất, kinh doanh sữa bột giả khi họ bị kiểm tra, điều tra.

Tuy nhiên, bị cáo Hưng không nhờ vả đồng nghiệp để “chạy án” như thường lệ mà lấy số tiền trên để tiêu xài.

Song, tại tòa, cựu Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An Vĩnh Phúc này khẳng định “chỉ nhận túi giấy có hai hộp xi gà (cigars) Cu Ba, chứ không phải tiền.”

Cơ quan công tố đánh giá, bị cáo Hưng là người “am hiểu pháp luật nhưng vẫn phạm tội.” Chưa hết, trong lúc điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo Hưng “ngoan cố không khai nhận hành vi phạm tội” nên tuyên mức án trên.

Cùng vụ án, bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh, cựu chi cục trưởng An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Tỉnh Hòa Bình trước đây, cũng bị tuyên án 12 năm tù do “nhận hối lộ” hơn 2.1 tỷ đồng ($80,860) từ công ty Rance Pharma và công ty Hacofood Group để “hỗ trợ tiếp nhận, xử lý hồ sơ.”

Ngoài ra, bị cáo Dinh còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho hai doanh nghiệp, đồng thời chủ trương nhận tiền “chi phí ngoài” từ doanh nghiệp.

Thế nhưng, bị cáo Dinh cho rằng “họ tự nguyện đưa,” bà ta “không đòi.” Dù mạnh miệng nói vậy, nhưng bị cáo Dinh đã nộp lại toàn bộ tiền hối lộ nhận để được giảm án tù.

Các bị cáo còn lại gồm nhân viên công ty sữa, người môi giới hối lộ bị tòa tuyên án từ 3-14 năm tù và phải trả lại hơn 100 tỷ đồng ($3.8 triệu) số tiền đã hưởng lợi bất chính qua việc vi phạm các quy định.

Riêng hai “ông trùm” sữa giả là Hoàng Mạnh Hà, giám đốc công ty Dược Quốc Tế Rance Pharma, và Vũ Mạnh Cường, giám đốc công ty Dược Dinh Dưỡng Hacofood Group, bị tòa tuyên mỗi người 30 năm tù do ba tội danh “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.”

Hội Đồng Xét Xử đánh giá, hành vi của các bị cáo “đặc biệt nghiêm trọng, tạo dư luận bất bình” ở các lĩnh vực khác nhau nên cần áp dụng mức án nghiêm để răn đe, ổn định dư luận.

Vụ án khởi nguồn khi hai ông chủ công ty Rance Pharma và Hacofood Group nhận thấy lợi nhuận lớn từ việc làm sữa giả nên cùng xây nhà máy sản xuất.

Sữa giả được công nhân đóng hộp, chuẩn bị bán ra thị trường. (Hình: VnExpress)

Trong lúc hoạt động, gia công thuê, họ bị cáo buộc đã chỉ đạo “bớt xén nguyên liệu,” thay thế nguyên liệu đắt tiền bằng hàng giá rẻ, song lại quảng cáo được làm từ các chất bổ như “chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó…” để lừa người tiêu dùng.

Bộ Công An cáo buộc, các hộp sữa bột có chỉ tiêu phẩm chất dưới 70% so với mức hai công ty tự công bố, đủ điều kiện để xác định là hàng giả.

Trong một video clip quảng cáo sữa được phát trên truyền hình, công ty Rance Pharma tự giới thiệu họ trực thuộc “Tập Đoàn Dược Quốc Tế,” “có 15 năm hình thành, phát triển trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm cho mẹ và bé… cung cấp hàng triệu sản phẩm cho thị trường.”

Công ty này còn khoe rằng các hộp sữa của họ đạt mức “an toàn vệ sinh thực phẩm nghiêm ngặt nhất theo quy định của Bộ Y Tế.”

Trong năm 2021-2025, hơn 187,000 hộp sữa giả với nhiều tên gọi đã được bán ra thị trường, thu lãi 40 tỷ ($1.5 triệu), trong đó 32 tỷ đồng ($1.23 triệu) được chia cho hai giám đốc.

Tại tòa, hai bị cáo Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường cho rằng mình phạm tội do “thiếu kinh nghiệm” sản xuất sữa. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT