SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Thực phẩm, hàng tiêu dùng Mỹ hiện diện ngày càng nhiều ở Việt Nam, song giá bán khá cao khiến nhiều người khó tiếp cận.
Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ hôm 27 Tháng Chín tại một số hệ thống bán lẻ ở Sài Gòn cho thấy, hàng thực phẩm “Made in USA” hiện diện ở nhiều nhóm, trong đó thịt bò và trái cây là hai nhóm dễ nhận thấy, với mức giá trải rộng theo từng mặt hàng và phân khúc.

Cụ thể, thịt bò Mỹ có nhiều loại, với mức giá khoảng từ 470,000-800,000 đồng ($18 tới $30.8)/kg, trong khi nho Mỹ có giá khoảng 230,000 đồng ($8.8)/kg, táo xanh 129,000 đồng ($4.9)/kg…
Không chỉ nông sản, nhiều hàng tiêu dùng mang thương hiệu Mỹ đã quen thuộc với người dân ở Việt Nam từ nhiều năm qua như Lay’s, Pepsi, Coca-Cola, thịt hộp Spam hay các loại ngũ cốc…
Ông Thọ, đại diện công ty Nguyễn Phạm – doanh nghiệp có hơn 20 năm chuyên nhập cảng hàng Mỹ chính ngạch, cho biết hàng hóa Mỹ đã có chỗ đứng nhất định tại Việt Nam và sức tiêu thụ những năm gần đây cũng tăng lên, khi đời sống và thu nhập của người dân được cải thiện.
Đáng chú ý, nông sản là một trong những nhóm hàng Mỹ tăng mạnh với nhiều mặt hàng như táo, đậu nành…
“Mỹ có thế mạnh sản xuất đậu nành rất lớn. Họ sản xuất quy mô, sản lượng lớn với giá thành tốt. Đậu nành Mỹ còn có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc, kiểm soát giống. Mình có thể biết lô hàng này thuộc giống gì và liệu có phù hợp cho sản xuất không,” bà Thư Lê, đại diện doanh nghiệp Đậu An, hơn 20 năm nhập cảng đậu nành từ Mỹ, nói.
Với sự hợp tác giữa các doanh nghiệp Mỹ-Việt, nhiều món ăn Việt Nam hiện nay cũng đang được chế biến từ nguyên liệu Mỹ, như bánh mì với lúa mì từ Mỹ hay phở Việt dùng với thịt bò Mỹ…
Tuy nhiên, dù xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng hàng Mỹ có giá khá cao so với mức thu nhập của người Việt nên khó tiếp cận với nhiều người.
Mua sắm tại Co.opXtra, cô Nguyễn Phương Hoa ở phường Gò Vấp, cho biết: “Không phải cứ hàng Mỹ là tôi sẽ chọn, nếu có sản phẩm tương đương mà giá hợp lý hơn thì tôi cũng cân nhắc.”
Trong khi đó, ông Hồ Xuân Cường đánh giá hàng hóa Mỹ có phẩm chất tốt nhưng giá vẫn tương đối cao với nhiều người ở Việt Nam.
“Tôi rất mong đợi giá thành hàng nhập cảng từ Mỹ sẽ ngày càng phù hợp với túi tiền [người Việt] hơn,” ông Cường nói.
Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Thanh Tuấn, đại diện Hiệp Hội Xúc Tiến Xuất Khẩu Thực Phẩm Mỹ, cho biết Việt Nam đang nhập cảng lượng lớn nông sản Mỹ làm nguyên liệu như đậu nành, lúa mì và các nguyên liệu phục vụ sản xuất khác.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng ghi nhận sức mua tăng đối với những mặt hàng dành trực tiếp cho người tiêu dùng như ngũ cốc thành phẩm, thịt heo, sữa và các sản phẩm từ sữa Mỹ.

Theo ông Tuấn, doanh nghiệp nhập cảng kỳ vọng thủ tục xuất nhập cảng giữa hai nước tiếp tục được đơn giản hóa, đồng thời những thỏa thuận thương mại trong thời gian tới có thể giúp giảm thuế quan, qua đó tạo thêm điều kiện để người dân ở Việt Nam tiếp cận hàng Mỹ.
Thương mại Mỹ -Việt Nam đang liên tục lập những cột mốc mới. Hoa Kỳ tiếp tục là một trong những thị trường xuất cảng quan trọng hàng đầu của Việt Nam.
Ở chiều ngược lại, lượng hàng Mỹ vào Việt Nam cũng tăng mạnh, từ nguyên liệu phục vụ sản xuất đến thực phẩm dành trực tiếp cho người tiêu dùng.
Năm 2025, Việt Nam nhập cảng hơn $19.2 tỷ hàng hóa Mỹ, trong đó riêng các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp đạt kỷ lục $5.6 tỷ.
Đáng lưu ý, từ đầu năm đến giửa Tháng Sáu vừa qua, con số này đạt $10.49 tỷ, tăng 28.3% so với cùng kỳ 2025. (Tr.N)










