Cựu phó bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái lãnh hơn 16 năm tù sau khi từng được tòa tuyên ‘vô tội’

YÊN BÁI, Việt Nam (NV) – Hôm 29 Tháng Chín, Tòa Án Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đinh Tiến Hùng, 42 tuổi, cựu phó bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Yên Bái trước đây, 16 năm rưỡi tù về các tội “sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.”

Chín bị cáo còn lại liên quan đến vụ khai thác khoáng sản trái phép xảy ra tại mỏ Núi Ngàng, tỉnh Yên Bái trước đây, nay thuộc tỉnh Lào Cai, cũng bị lãnh án từ 30 tháng tù treo đến 16 năm tù về hai nhóm tội “vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.”

Bị cáo Đinh Tiến Hùng (hàng đầu, thứ ba từ phải) và các bị cáo tại tòa. (Hình: Linh Đan/VnExpress)

Theo báo VnExpress, trước việc bị cáo Hùng nhanh chóng nhận tội, chủ tọa phiên tòa hỏi: “Là tự nguyện hay bị ép buộc?” cựu phó bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái đáp: “Đã nhận tội và không bị ép buộc.”

Vụ án được Cơ Quan An Ninh Điều Tra Công An Tỉnh Yên Bái điều tra từ Tháng Giêng, 2021. Đến Tháng Mười Một, 2023, Tòa Án Tỉnh Yên Bái tuyên  bị cáo Hùng “vô tội,” trong khi chín người còn lại bị Hội Đồng Xét Xử tuyên lãnh án từ hai năm tù treo đến 19 năm tù.

Tuy nhiên, sau kháng nghị của Viện Kiểm Sát, tòa phúc thẩm đã hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng vụ án cho hay, công ty Tuyên Huy hợp tác cùng ông Lăng Đức Hân, giám đốc công ty Thương Mại Ngọc Tâm, tổ chức sử dụng 2.7 tấn thuốc nổ, 3,300 kíp nổ để khai thác 1,000 tấn quặng chì, kẽm tại mỏ Núi Ngàng, Yên Bái.

Bị cáo Đinh Tiến Hùng được cho là người “khởi xướng, đặt vấn đề và đưa ra mức hưởng lợi nhuận.”

Tại cuộc gặp diễn ra hôm 18 Tháng Mười, 2020, bị cáo Đinh Tiến Hùng nói với bị cáo Nguyễn Văn Hậu, giám đốc công ty Tuyên Huy, rằng: “Các ông có mỏ, tôi có quan hệ, bây giờ đang tiện việc làm đường thì cứ tiến hành khai thác quặng luôn. Tôi sẽ lo quan hệ, cơ chế.”

Theo thỏa thuận giữa hai bên, nhóm của Đinh Tiến Hùng sau đó chuyển 10 tỷ đồng ($385,050) đầu tư sửa chữa nhà máy tuyển quặng tại Núi Ngàng của công ty Tuyên Huy.

Bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn, phó giám đốc công ty Tuyên Huy, chịu trách nhiệm mua quặng từ nơi khác về lọc tại nhà máy để bán. Lợi nhuận thu được từ tuyển quặng sẽ chia 40% cho nhóm bị cáo Đinh Tiến Hùng, Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Hoàng Hà. Nhóm còn lại hưởng 60%.

Ngoài ra, nhóm của bị cáo Đinh Tiến Hùng còn được nhận 500,000 đồng ($19.2)/một tấn tinh quặng cho đến khi thu đủ 10 tỷ đồng bỏ ra.

Tỉnh Yên Bái cũ, nay là Lào Cai, sở hữu nhiều mỏ đất hiếm và các khoáng sản khác. (Hình: VnEconomy)

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Đinh Tiến Hùng phủ nhận toàn bộ cáo buộc, khai rằng mình chưa từng bàn bạc, trao đổi việc khai thác mỏ với ai và không hưởng lợi từ việc khai thác quặng…

Thời điểm đó, tòa cho rằng việc buộc tội bị cáo Đinh Tiến Hùng “chỉ dựa vào lời khai” của các bị cáo khác và Viện Kiểm Sát “không có tài liệu chứng cứ nào” nên tuyên ông này “vô tội.”

Sau đó Viện Kiểm Sát Lào Cai ra kháng nghị, cho rằng tòa đã “bỏ lọt tội phạm giữ vai trò tổ chức,” và “sai lầm” khi tuyên bị cáo Đinh Tiến Hùng “vô tội.”

Quá trình điều tra lại, bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng khai trong giai đoạn xét xử sơ thẩm đã đưa 500 triệu đồng ($19,252) cho bà Nguyễn Thu Trà, thư ký phiên tòa sơ thẩm, để xin được hưởng án treo. Song, bà Trà phủ nhận lời khai trên. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT