SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một bà người Úc đã thiệt mạng sau khi đến bệnh viện Quốc Tế City ở phường An Lạc, Sài Gòn, hút mỡ và nâng ngực.
Hôm 29 Tháng Chín, Sở Y Tế TP.HCM cho biết đã xác minh, kiểm tra hồ sơ liên quan trường hợp bệnh nhân WDJ, 65 tuổi, quốc tịch Australia, đã thiệt mạng sau khi giải phẫu thẩm mỹ tại bệnh viện Quốc Tế City (City International Hospital – CIH).

Báo Thanh Niên dẫn hồ sơ do bệnh viện CIH cung cấp cho hay, hôm 4 Tháng Chín, bà J. được ê kíp bác sĩ bệnh viện CIH giải phẫu treo sa trễ kết hợp đặt túi ngực và xuất viện một ngày sau đó.
Bốn ngày sau, bà J. tiếp tục nhập viện để thực hiện hút mỡ vùng bụng, hai bên hông, eo và tạo hình thành bụng.
Trong quá trình theo dõi sau giải phẫu, bà J. “có một số yếu tố nguy cơ” xuất hiện khó thở, chướng bụng và đau đớn tăng dần. Qua thăm khám, nạn nhân được phát hiện “thủng túi thừa đại tràng sigma và viêm phúc mạc khu trú.”
Đến hôm 19 Tháng Chín, bà J. được giải phẫu cấp cứu. Tuy nhiên, tình trạng sau đó tiếp tục diễn biến nặng, buộc bệnh viện CIH phải chuyển nạn nhân đến bệnh viện Nhân Dân Gia Định cứu chữa.
Tại đây, êkíp bác sĩ bệnh viện Nhân Dân Gia Định triển khai hồi sức trong tình trạng nặng. Dù được tích cực điều trị nhưng đến hôm 22 Tháng Chín, nạn nhân WDJ đã qua đời.
Sau khi tiếp nhận phúc trình của bệnh viện Nhân Dân Gia Định hôm 21 Tháng Chín, Sở Y Tế TP.HCM đã đến bệnh viện CIH xác minh, kiểm tra hồ sơ pháp lý, hồ sơ bệnh án và các nội dung liên quan đến quá trình khám, giải phẫu, theo dõi, điều trị nạn nhân WDJ.
Sở Y Tế yêu cầu bệnh viện CIH lập Hội Đồng Chuyên Môn đánh giá toàn diện hồ sơ bệnh án, diễn biến lâm sàng và quá trình điều trị.
Trên cơ sở kết quả phúc trình và đánh giá, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, Sở Y Tế sẽ xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Sở Y Tế cũng sẽ phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
Để xoa dịu dư luận, Sở Y Tế TP.HCM cho biết trong thời gian tới “sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định chuyên môn và bảo đảm an toàn người bệnh tại các cơ sở thực hiện giải phẫu thẩm mỹ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm theo quy định.”
Theo Văn Phòng Bộ Y Tế ở Sài Gòn cho biết, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 250,000 ca giải phẫu thẩm mỹ, trong đó có từ 25,000-35,000 trường hợp gặp biến chứng.
“Con số này cho thấy những rủi ro ngày càng báo động của ngành làm đẹp [ở Việt Nam] hiện nay,” Bác Sĩ Đào Văn Sinh, trưởng đại diện Văn Phòng Bộ Y Tế ở Sài Gòn, nhận định như trên tại hội thảo “Thẩm mỹ an toàn: Từ pháp lý đến thực hành y khoa,” hôm 12 Tháng Năm, vừa qua. (Tr.N)










