Hegseth lại cải tổ Ngũ Giác Đài, cắt 20% số đô đốc và tướng lĩnh

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth ​​sẽ công bố việc cắt giảm 20% số vị trí dành cho cấp đô đốc và tướng lĩnh tại Ngũ Giác Đài, như một phần trong nỗ lực cải tổ toàn diện. Thông tin này được hai quan chức Ngũ Giác Đài xác nhận với tờ The Hill vào Thứ Ba, 29 Tháng Chín.

Hôm Thứ Hai, đài Fox News là cơ quan truyền thông đầu tiên cho biết Bộ Trưởng Hegseth đã phê duyệt kế hoạch cắt giảm nhân sự cấp cao cho Lục Quân, Hải Quân, Không Quân và khối cơ quan quân sự liên quân vào đầu tháng này.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth phát biểu tại Lễ Kỷ Niệm Ngày Quốc Gia Tôn Vinh Tù Binh và Người Mất Tích Trong Chiến Tranh diễn ra trên sân duyệt binh River Terrace tại Ngũ Giác Đài ở Arlington, Virginia, vào ngày 18 Tháng Chín, năm 2026. (Hình: Andrew Harnik/Getty Images)

Các quân chủng đã được chỉ đạo khai triển kế hoạch và hoàn tất việc cắt giảm trước ngày 1 Tháng Giêng, năm 2027.

Theo The Hill, ông Hegseth sẽ chính thức công bố kế hoạch trong bài phát biểu về tình hình lực lượng tại Quantico, tiểu bang Virginia vào vào Thứ Tư.

Quyết định này diễn ra sau khi bộ trưởng Quốc Phòng từng tìm cách cắt giảm ít nhất 10% số lượng tướng lĩnh và đô đốc bốn sao đang tại ngũ trong quân đội Mỹ vào năm ngoái.

Vào Tháng Năm, năm 2025, ông Hegseth đã chỉ đạo giới lãnh đạo Ngũ Giác Đài cắt giảm ít nhất 20% số lượng tướng lĩnh thuộc Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia, đồng thời cắt giảm 10% tổng số lượng tướng lĩnh và đô đốc, tức các sĩ quan cấp tướng hoặc đô đốc (từ cấp một sao trở lên.)

Người đứng đầu Ngũ Giác Đài nêu rõ mong muốn có “ít tướng lĩnh hơn, nhiều binh sĩ hơn” và “chuyển nguồn lực từ các bộ phận chỉ huy cồng kềnh sang cho lực lượng trực tiếp tham chiến.” Khi đó, ông Hegseth lập luận rằng việc cắt giảm này là vô cùng cần thiết để loại bỏ “cơ cấu lực lượng dư thừa, nhằm tối ưu hóa và tinh gọn bộ máy lãnh đạo thông qua việc cắt giảm các vị trí tướng lĩnh và đô đốc không cần thiết.”

Hồi Tháng Bảy, Thượng Nghị Sĩ Susan Collins (Cộng Hòa-Maine), chủ tịch Ủy Ban Phân Bổ Ngân Sách Thượng Viện, đã bày tỏ lo ngại về việc các sĩ quan quân đội cấp cao bị loại bỏ và việc thăng cấp cho các quân nhân cấp thấp hơn bị ngăn chặn, theo The Hill.

“Tôi thấy điều này vô cùng đáng lo ngại,” bà Collins phát biểu tại một phiên điều trần. “Họ là những người nam và nữ đã tình nguyện phục vụ đất nước và tuyên thệ ủng hộ cũng như bảo vệ Hiến Pháp của chúng ta.”

Tuy lý do cắt giảm thêm 20% số đô đốc và tướng lĩnh của Ngũ Giác Đài là nhằm “tinh gọn bộ máy” như lời bộ trưởng Quốc Phòng đã nói, nhưng có một chi tiết cũng cần quan tâm. Đó là ngân sách của bộ này từ khi xảy ra cuộc chiến Iran hồi Tháng Hai.

Tờ Washington Post hôm 21 Tháng Bảy, loan tin cho biết Ngũ Giác Đài đang cạn kiệt ngân sách khi đổ hàng tỷ đô la vào cuộc chiến với Iran, đang đối mặt với tình trạng “thiếu hụt ngân sách khẩn cấp.”

Theo một báo cáo tờ báo này có được, cuộc chiến với Iran dưới thời Tổng Thống Donald Trump đã khiến quân đội Mỹ rơi vào tình trạng thiếu hụt ngân sách, buộc Ngũ Giác Đài phải chuyển hướng các khoản tiền dành cho huấn luyện và mua sắm vũ khí để bù đắp những thiếu hụt này.

Washington Post dẫn lời các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Ngũ Giác Đài cho biết các cuộc tập luyện và diễn tập quân sự nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị đang bị hạn chế hoặc hủy bỏ, trong khi ngân sách dành cho trang thiết bị, cơ sở vật chất và công tác bảo trì “cũng đang bị cạn kiệt để bù đắp cho các khoản thiếu hụt.” (KL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT