Mua dâm, rủ thiếu nữ cùng chơi ma túy dẫn đến thiệt mạng, giảng viên Đại Học Cảnh Sát lãnh án

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông giảng viên trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân mua dâm và tổ chức cho thiếu nữ cùng chơi ma túy khiến nạn nhân thiệt mạng.

Hôm 30 Tháng Chín, Tòa Án TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hùng, 50 tuổi, cựu giảng viên trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân, 22 năm tù về các tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “mua dâm người dưới 18 tuổi.”

Ông giảng viên trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân mua dâm và tổ chức cho thiếu nữ cùng chơi ma túy khiến nạn nhân thiệt mạng.

Cùng vụ án, bị cáo Đỗ Tấn Phúc, 36 tuổi, cựu cán bộ Công An Quận 4 trước đây, lãnh 17 năm tù về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.”

Theo báo Dân Trí, cùng vụ án, các bị cáo đồng phạm khác bị tòa tuyên phạt từ 12 đến 18 năm tù về nhiều tội danh.

Trong lúc điều tra và tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo nhận tội. Riêng bị cáo Hùng không nhận cáo buộc.

Theo cáo trạng, đêm 21 Tháng Mười, 2023, bị cáo Phạm Văn Hùng liên hệ với Phạm Phương Vi, 21 tuổi, một “tú bà,” để tìm gái mại dâm và sử dụng ma túy cùng mình.

Do bận việc, “tú bà” Vi giới thiệu bạn là Nguyễn Thị Mỹ Miều, 20 tuổi, cho bị cáo Hùng. Bị cáo Miều đưa ra mức giá 6 triệu đồng ($231) cho một lần và được ông giảng viên Hùng đồng ý, đồng thời nhờ “tú bà” Vi thuê địa điểm để trụy lạc.

Đêm hôm đó, hai bị cáo Hùng-Miều đến một căn hộ tại chung cư Icon56 ở quận 4 vừa được “tú bà” Vi thuê để “vui vẻ.”

Sáng sớm 22 Tháng Mười, 2023, bị cáo Miều rời đi, sau đó giới thiệu em Nguyễn Ngọc Anh T., 17 tuổi, cho bị cáo Hùng để ông ta tiếp tục trụy lạc.

Khoảng 10 giờ rưỡi sáng cùng ngày, bị cáo Hùng báo cho “tú bà” Vi biết rằng em T. đã bất tỉnh.

Bị cáo Vi liên hệ với nhóm quản lý căn hộ. Những người này đến kiểm tra và đưa em T. vào bệnh viện Từ Dũ cấp cứu, song nạn nhân sau đó đã thiệt mạng.

Kết luận giảo nghiệm tử thi xác định, nạn nhân Nguyễn Ngọc Anh T. chết do “ngộ độc MDMA (ma túy tổng hợp), trước đó đã sử dụng Ketamine, MDMA và Methamphetamine.”

Khám xét căn hộ, nhà chức trách tịch thu một số dụng cụ và chất ma túy. Giới hữu trách sau đó cho điều tra người cho thuê căn hộ để khách sử dụng ma túy.

Lúc này, một đường dây thuê căn hộ để tổ chức “bay lắc” bị phát giác với tội phạm gồm nhiều công an viên đang công tác tại công an quận ở Sài Gòn.

Một trong số này là bị cáo Đỗ Tấn Phúc. Theo đó, ông này thuê ba căn hộ tại chung cư Icon56 rồi cho sửa chữa, lắp loa, đèn, máy chiếu, chăn đệm và cách âm để khách thuê sử dụng ma túy.

Cán bộ Phúc phân công người nhận tiền, dẫn khách lên phòng, mua ma túy theo yêu cầu và dọn dẹp sau mỗi lượt thuê.

Nhóm này dùng ứng dụngTelegram để nhận khách và liên hệ một người có biệt danh “Sói” để mua ma túy. Giá trọn gói gồm tiền phòng, ma túy và phí phục vụ là 9.3 triệu đồng ($358).

Ngoài bị cáo Phúc, đường dây này còn có một số cán bộ công an khác là Nguyễn Trọng Vinh, Đặng Vĩnh Quang và Nguyễn Trung Hiếu.

Đáng nói, thoạt đầu, do hầu hết các bị cáo trong vụ án đều là cán bộ công an nên các báo ở Việt Nam không được phép đưa tin.

Mãi đến Tháng Mười Hai, 2025, một số báo đài mới được phép loan tin truy tố các bị cáo nhưng lược bỏ chi tiết nhóm bị cáo là cán bộ công an. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT