BIỂN ĐÔNG, Việt Nam (NV) – Một ngày sau khi Hà Nội tổ chức đêm nhạc “Hòa âm Trung-Việt,” hãng tin Reuters hôm 2 Tháng Mười cho biết Bắc Kinh đang đẩy nhanh tốc độ xây dựng phi đạo trên Đá Hải Sâm (Antelope Reef) ở quần đảo Hoàng Sa.
Đá Hải Sâm nằm cách Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc khoảng 162 hải lý, trong khi cách Đà Nẵng khoảng 216 hải lý, theo tổ chức Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Á Châu (AMTI).

Các nhà phân tích ước tính công trình phi đạo trên Đá Hải Sâm có khả năng hoàn thành vào giữa năm sau, củng cố quyền kiểm soát quân sự của Bắc Kinh tại Biển Đông.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy công tác san lấp mặt bằng, chất đống sỏi và bê tông, cùng các cần cẩu đầm nén đang hoạt động để xây dựng phi đạo quy mô lớn nhằm biến Đá Hải Sâm thành một trong những căn cứ ngoài khơi quan trọng nhất của Trung Quốc tại khu vực này.
Hình ảnh vệ tinh thương mại Vantor, cũng cho thấy một sà lan chở đầy sỏi đang hướng đến một bến tàu mới được xây dựng.
Một căn cứ hoàn chỉnh tại Đá Hải Sâm sẽ là sự bành trướng quân sự quan trọng nhất của Bắc Kinh ở Biển Đông trong một thập niên qua, mở rộng tầm hoạt động của các tàu chiến và phi cơ quân sự Trung Quốc tại một vùng biển được coi là đấu trường quân sự giữa Bắc Kinh và Hoa Kỳ.
Ông Ben Lewis, người sáng lập nền tảng dữ liệu mã nguồn mở PLATracker, cho biết: “Nếu dựa theo mô hình Đá Chữ Thập (Fiery Cross), tôi dự đoán phi đạo sẽ được trải nhựa vào nửa đầu năm 2027 và chuyến hạ cánh đầu tiên sẽ diễn ra vào giữa năm 2027, có thể sớm hơn. Họ [Bắc Kinh] đã có 10 năm để đẩy nhanh tiến độ.”
Trung Quốc hiện chưa thừa nhận việc xây dựng căn cứ quân sự mới tại Biển Đông, trong khi truyền thông nước này cho biết Đá Hải Sâm “sẽ phục vụ các nhu cầu dân sự như dự báo thời tiết, nghiên cứu hàng hải và khoa học.”
Một căn cứ thiết lập tại Đá Hải Sâm trong tương lai sẽ giúp mở rộng việc triển khai nhiều loại tàu hải quân và phi cơ quân sự Trung Quốc và giúp bảo vệ các tuyến đường tiếp cận đảo Hải Nam, nơi Bắc Kinh cất giữ các tàu ngầm mang hỏa tiễn đạn đạo hạt nhân.
Trong một diễn biến khác, Bộ Công An Việt Nam và Đại Sứ Quán Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức đêm nhạc “Hòa âm Trung-Việt” vào đêm 1 Tháng Mười để ca ngợi tình hữu nghị Việt-Trung nhân Quốc Khánh Trung Quốc.

Đêm nhạc này có sự hiện diện của ông Phan Văn Giang, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Quốc Phòng.
So với các thực thể tranh chấp khác ở Biển Đông, quy mô Đá Hải Sâm lớn gần bằng Đá Chữ Thập, Đá Vành Khăn và Đá Xu Bi ở quần đảo Trường Sa – nơi Trung Quốc cải tạo và xây dựng hạ tầng, với phi đạo dài 3 cây số, nhà chứa phi cơ, hệ thống radar, hỏa tiễn phòng không và các cơ sở giám sát điện tử.
Hồi đầu năm, đài BBC Tiếng Việt dẫn lời ông Ngô Hữu Phước, phó trưởng Khoa Luật Kinh Tế, trường Đại Học Kinh Tế-Luật TP.HCM rằng các hoạt động ở Đá Hải Sâm là một phần trong chính sách của Trung Quốc nhằm độc chiếm Biển Đông và tích hợp vùng biển này vào “Vành đai và Con đường,” nhằm thách thức chương trình tự do hải hành (FONOPs) do Mỹ dẫn dắt. (N.H.K) [dt]










