LONDON, Anh (NV) – Vụ câu lạc bộ Manchester City đứng trước những án phạt lớn đã vượt khỏi phạm vi bóng đá đến độ thủ tướng Anh phải nêu quan điểm về những ảnh hưởng từ các tập đoàn United Arab Emirates (UAE) đứng sau câu lạc bộ này, theo Independent ngày 3 Tháng Mười.
UAE cảnh báo đến London rằng hàng tỉ bảng đầu tư vào Anh có thể bị xem xét lại nếu vụ câu lạc bộ Manchester City tiếp tục leo thang, biến cuộc chiến pháp lý của một đội bóng thành phép thử nhạy cảm đối với quan hệ giữa hai quốc gia.

Theo các nguồn tin được báo chí Anh dẫn lại, giới chức UAE cảnh báo rằng cách ban tổ chức giải Ngoại Hạng Anh giải quyết vụ câu lạc bộ Manchester City liên quan đến 115 cáo buộc vi phạm tài chính, có thể “ảnh hưởng đến quan hệ song phương.”
Independent dẫn thông tin từ Bloomberg cho biết UAE có thể hủy hoặc xem xét lại hàng tỉ bảng đầu tư tại Anh. Trong khi đó, Telegraph đưa tin một trong những dự án có nguy cơ bị tác động là kế hoạch đầu tư tư nhân quy mô hàng tỉ bảng vào một trung tâm công nghệ cao theo mô hình “Thung lũng Silicon giữa Oxford và Cambridge.”
Nếu những cảnh báo này trở thành hành động thực tế, câu chuyện sẽ không còn đơn thuần là Manchester City có bị trừ điểm, phạt tiền, hay bị tước danh hiệu hoặc bị đẩy xuống hạng hay không mà là những hệ lụy ảnh hưởng không chỉ đến giải Ngoại Hạng Anh mà cả cú đấm vào kinh tế.
Vì sao chuyện của câu lạc bộ Manchester City lại đánh động đến phía UAE đặc biệt là những “ông chủ” và những tập đoàn lớn đang đầu tư các siêu dự án ở Anh Quốc?
Trở lại với phán quyết của Ủy Ban Độc Lập dành cho câu lạc bộ Manchester City từ ngày 29 Tháng Chín, ban tổ chức Ngoại Hạng Anh công bố câu lạc bộ Manchester City vi phạm tất cả các cáo buộc liên quan đến những vi phạm tài chính nghiêm trọng trong giai đoạn 9 mùa giải từ 2009-2010 đến 2017-2018. Trong đó, “Man xanh” đã sử dụng những hợp đồng thương mại “giả tạo” để thổi phồng doanh thu và giảm chi phí, làm sai lệch tình hình tài chính hơn 900 triệu bảng (khoảng $1 tỉ 192 triệu). Phán quyết này liên quan đến Abu Dhabi United Group (ADUG), chủ sở hữu câu lạc bộ Manchester City.
Cũng cần biết rằng kể từ khi tỉ phú Sheikh Mansour tiếp quản đội Manchester City năm 2008, câu lạc bộ này trở thành biểu tượng cho sức mạnh đầu tư của Abu Dhabi không chỉ ở Ngoại Hạng Anh mà tiếng tăm vang ra cả thế giới. Những khoản tiền khổng lồ được đổ vào đội bóng, biến một Manchester City thành thế lực qua hàng loạt danh hiệu lớn, trong đó có cúp UEFA Champions League. Giá trị CLB và doanh thu cũng tăng vọt trong thời kỳ này.
Vì vậy, khi phán quyết của Ngoại Hạng Anh đặt câu hỏi về tính minh bạch của dòng tiền trong quá trình xây dựng đế chế ấy.
Tất nhiên khi đưa ra án phạt bóng đá với câu lạc bộ Manchester City vì phạm tài chính thì cũng chính là án phạt về sự thiếu minh bạch của một tập đoàn lớn như Abu Dhabi lại cũng là một phần của bộ mặt UAE.
Sự việc đi quá xa và chắc giới bóng đá đang giải quyết vấn đề của một câu lạc bộ không ngờ rằng chính thành phố Manchester và bóng đá Anh hưởng lợi rất lớn từ dòng vốn này. Thủ tướng Anh, ông Andy Burnham, người từng là thị trưởng Greater Manchester, thậm chí thừa nhận ông rất lo ngại nếu câu lạc bộ Manchester City mất các chủ sở hữu Abu Dhabi sau phán quyết. Ông cũng từng ca ngợi chủ sở hữu câu lạc bộ đầu tư hàng tỉ bảng và góp phần xây dựng Manchester hiện đại…
Đó là nghịch lý lớn nhất của câu chuyện của một câu lạc bộ bóng đá mà ở đấy, “ông chủ” cũng ảnh hưởng đến dòng tiền đầu tư giúp một thành phố thay đổi diện mạo, tạo công ăn việc làm và nâng tầm thương hiệu quốc tế…
Văn phòng thủ tướng Anh cũng nhấn mạnh quan điểm này. Điều đó cho thấy London không thể dễ dàng can thiệp vào một quy trình kỷ luật độc lập chỉ vì những hệ lụy quá lớn có thể làm “sập nguồn” giải Ngoại Hạng Anh và ảnh hưởng lớn đến kinh tế của một quốc gia. (Yến Nhi) [dt]










