QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Sông Kinh đoạn qua xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, đang bị bồi lấp nghiêm trọng khiến cửa lạch thu hẹp, tàu thuyền khó ra vào, ảnh hưởng đến việc ra khơi của ngư dân và hoạt động du lịch ở địa phương.
Theo ghi nhận của báo Thanh Niên hôm 7 Tháng Mười, đoạn sông Kinh từ cầu Kinh Giang đến đầu thôn Tịnh Kỳ, xã Tịnh Khê, bị bồi lấp khá nặng. Đặc biệt là khu vực tiếp giáp giữa sông Kinh và sông Bài Ca.

Chỉ tay về phía những tàu cá đang neo đậu chờ thủy triều lên để ra khơi, ông Phạm Ngọc Tâm ở thôn Tịnh Kỳ, xã Tịnh Khê, cho biết bùn đất bồi lấp khiến dòng chảy bị thu hẹp, nhiều tàu cá nằm chờ san sát bên bờ, không thể ra vào. Muốn đưa tàu ra biển, ngư dân phải canh con nước, chờ thủy triều lên mới có thể đi qua đoạn sông cạn này.
Theo ông Tâm, do luồng lạch bị bồi lấp, tàu thuyền khi ra vào thường bị va chạm với đáy sông dẫn đến mắc cạn, hư hỏng bánh lái. Thậm chí, có trường hợp tàu bị phá nước, hư hỏng máy móc, có nguy cơ chìm.
“Nhiều tàu bị mắc cạn không ra khơi được. Muốn đi phải canh nước, chờ thủy triều lên mới dám chạy,” ông Tâm nói.
Không chỉ gây khó khăn cho tàu cá, tình trạng bồi lấp sông Kinh còn tác động trực tiếp đến hoạt động du lịch tại rừng dừa nước Tịnh Khê.
Ông Phạm Văn Hội ở thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, chuyên đưa đón khách du lịch, cho biết mực nước khoảng 2 mét trở lên thì ghe có thể di chuyển thuận lợi. Tuy nhiên, hiện nay có những thời điểm mực nước sông Kinh xuống thấp chỉ còn dưới 1 mét nên việc di chuyển bằng ghe để đưa khách thăm rừng dừa gặp nhiều trở ngại.
“Sông Kinh cạn thì cảnh quan cũng không được đẹp. Mỗi lần đưa đón khách du lịch rất bất tiện,” ông Hội ngao ng án nói.
Anh Nguyễn Tuấn Dũng, một du khách đến thăm rừng dừa nước Tịnh Khê, nhận định rừng dừa nước ở đây đẹp, không khí trong lành và dịch vụ du lịch khá tốt. Song, tình trạng nước sông quá cạn đang ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của du khách.

Theo người dân địa phương, vào những thời điểm thủy triều lên cao thì mới có thể dùng ghe đưa du khách len sâu vào khu vực rừng dừa. Còn khi nước rút, việc di chuyển gần như không thể.
Nói với báo Thanh Niên, ông Bạch Khôi Nam, phó chủ tịch xã Tịnh Khê, xác nhận tình trạng bồi lấp tại sông Kinh đang diễn ra nghiêm trọng, đặc biệt là khu vực cuối sông, đoạn tiếp giáp sông Bài Ca rất nặng.
“Hiện nay, khu vực này đang bị bồi lấp rất nặng nên tàu thuyền không thể ra vào để đánh bắt hải sản, phục vụ hoạt động của cụm công nghiệp hậu cần nghề cá và phát triển du lịch địa phương, nhất là khu vực rừng dừa nước. Tuy nhiên, do nguồn lực của chính quyền địa phương hạn chế nên trước mắt chỉ có thể nạo vét, chỉnh trang một số vị trí để đáp ứng yêu cầu trước mắt. Còn về lâu dài, muốn đầu tư căn cơ thì cần có sự hỗ trợ về ngân sách của tỉnh,” ông Nam cho biết. (Tr.N)










