HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các báo Việt Nam đăng tin tuyên truyền rằng người dân phường Tương Mai, Hà Nội, “nhường đất, mở đường” trong lúc nền tảng Threads dấy lên ý kiến bất bình, cho rằng đây là việc chính quyền “rung chuông dọa khỉ.”
Được biết dự án mở rộng quốc lộ 1A do tập đoàn Vingroup thực hiện, theo hình thức PPP-BT, đổi đất lấy hạ tầng.

Theo bản tin trên báo Nông Nghiệp và Môi Trường hôm 8 Tháng Mười, những người dân ở phường Tương Mai “đồng thuận bàn giao mặt bằng” và “mang theo ký ức về ngôi nhà cũ, mong sớm an cư.”
Bản tin dẫn lời một số người được cho là “tiêu biểu” tại phường Tương Mai, nói rằng “đặt lợi ích chung lên trước” và “mọi người được hưởng, mình phải vì mọi người.”
Cũng theo báo báo Nông Nghiệp và Môi Trường, đã có 12 hộ gia đình tại phường Tương Mai “được chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.”
343 trong số 397 hộ “đã được lập phương án dự thảo [bồi thường đất], 54 hộ chưa lập dự thảo do “còn vướng mắc,” tức phản đối việc chính quyền bắt tay với Vingroup cướp đất của dân.
Cùng thời điểm, danh khoản “nhat_chi.mai” viết trên nền tảng Threads: “Tiền thì không có, nhưng làm truyền thông thì phải gáy thật to lên. Phường Tương Mai (người dân hy sinh nhà để đẩy giá đất cho Olympic của ‘con vượn’ [ám chỉ Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup]. Có 34 hộ dân trên tổng 417 thửa đất đồng thuận dự thảo đền bù. Ngân hàng gồng đứt dây chun [thun] quần được hơn 100 tỷ đồng ($3.9 triệu) đền bù tạm cho 11 hộ thì lập lờ đánh lận con đen để hòng rung dọa những người dân chưa đồng thuận với dự thảo đền bù.”

Danh khoản nêu trên cho biết: “Để thúc đẩy người dân thành vô gia cư nhanh lên trước khi phường phải thay đổi tiền đền bù ở mức cao hơn, những nhà nào sáng nhận tiền, chiều bị phá luôn để đánh đòn tâm lý.”
Người này cũng viết thêm rằng việc đền bù và giải tỏa cấp tốc tại phường Tương Mai là trái với một “quyết định” của chủ tịch Hà Nội rằng là người dân tự nguyện bàn giao nhà sau khi nhận tiền trợ giúp tạm cư hoặc được bố trí tạm cư.
Bên cạnh đó, lẽ ra những hộ dân nhận tiền bồi thường đất trong đợt đầu phải được nhận thêm 10% giá đất do họ không chờ nhận đất tái định cư. (N.H.K) [dt]










