HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị can Đỗ Hoàng Linh (cựu phó tổng giám đốc ngân hàng Xây Dựng Việt Nam) và bị can Trần Trọng Nghĩa (cựu phó phòng phụ trách kinh doanh), bị truy tố khiếm diện với cáo buộc “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.”
Trong những năm qua, ngân hàng Xây Dựng Việt Nam được ghi nhận liên tục đổi tên (VNCB, CBBank) và nay là VCBNeo.

Đáng nói, theo tờ Thanh Niên hôm 8 Tháng Mười, cả hai bị can Linh và Nghĩa đều đang bỏ trốn ra ngoại quốc và bị Bộ Công An Việt Nam phát lệnh truy nã.
Bị can Nghĩa bị truy nã từ hồi cuối năm 2015 trong lúc bị can Linh bị truy nã từ đầu năm 2018. Trước khi bỏ trốn, cả hai bị can đều thường trú tại Sài Gòn.
Bản tin không cho biết cụ thể sai phạm của hai bị can và họ bị quy trách nhiệm làm thất thoát tài sản của ngân hàng nêu trên thế nào.
Theo hồ sơ tư pháp, ngày 4 Tháng Tám, 1999, bị cáo Đỗ Hoàng Linh bị Tòa Án TP.HCM kết án ba năm tù treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong một vụ án khác. Không rõ vì sao tuy có tiền án nhưng ông Linh vẫn được tín nhiệm, leo lên ghế phó tổng giám đốc ngân hàng.
Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam hiện đã bị chuyển giao bắt buộc về ngân hàng Vietcombank và đổi tên thành ngân hàng Ngoại Thương Công Nghệ Số (VCBNeo) từ đầu năm 2025.
Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam được thành lập hồi năm 1989 với tên ban đầu là ngân hàng Nông Thôn Rạch Kiến, sau đó đổi tên thành Đại Tín (TrustBank) năm 2007, đến Tháng Năm, 2013, thì được đổi tên thành ngân hàng Xây Dựng Việt Nam (VNCB).
Đến năm 2015, Ngân Hàng Nhà Nước mua lại bắt buộc toàn bộ cổ phần ngân hàng này với giá 0 đồng, đổi tên thành CBBank.
Hồi Tháng Mười, 2024, ngân hàng bị chuyển giao bắt buộc về Vietcombank và chính thức đổi tên thành VCBNeo vào đầu năm 2025 dưới sự điều hành của ban lãnh đạo mới.

Theo ghi nhận của Wikipedia, vụ án Ngân Hàng Xây Dựng Việt Nam là vụ Phạm Công Danh, chủ tịch hội đồng quản trị nhà băng này, kiêm chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh, bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới rút tiền trái phép của ngân hàng dùng để trả nợ nhận chuyển nhượng VNCB, trả nợ thay cho tập đoàn Thiên Thanh và trả tiền “hoa hồng” cho những người huy động vốn, dẫn đến mất khả năng thu hồi vốn.
Tại phiên tòa diễn ra hồi 2016, bị cáo Phạm Công Danh lãnh tổng cộng 30 năm tù với hai cáo buộc “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.” (N.H.K) [dt]










