HUẾ, Việt Nam (NV) – Kế hoạch làm mái che tuyến Chu Văn An – Phạm Ngũ Lão – Võ Thị Sáu (khu phố Tây), đồng thời sửa sang lại không gian ven sông An Cựu ở Huế được lãnh đạo thành phố này đồng ý thực hiện, theo VnExpress hôm 9 Tháng Mười.
Mái che phố đi bộ khu phố Tây được triển khai cùng việc chỉnh trang vỉa hè, mặt tiền các công trình và cảnh quan.

Biểu diễn âm nhạc trên đường phố ở khu phố Tây phường Thuận Hóa. (Hình: VnExpress)
Khu phố Tây thuộc phường Thuận Hóa. Theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố, kế này cần phải có lộ trình và được công bố công khai để người dân, nhất là các hộ kinh doanh, tham gia góp ý.
Khu vực từ cầu Ga đến công viên ven sông An Cựu, đối diện ga Huế, được định hướng bổ sung cây xanh, cải thiện cảnh quan và tạo không gian nghỉ ngơi, vui chơi, tập thể dục. Hai bên sông có thể kết hợp không gian sinh hoạt cộng đồng với dịch vụ, thương mại. Thành phố giao địa phương mời gọi nhà đầu tư đề xuất mô hình ẩm thực, trải nghiệm và ngắm cảnh trên sông, ven sông.
Các công trình kết nối và điểm nhấn cảnh quan cần có ý tưởng kiến trúc phù hợp, bảo đảm an toàn và khả năng thông thuyền.
Với cống Phú Cam, thành phố yêu cầu giữ nguyên chức năng hiện có, đồng thời nghiên cứu chỉnh trang và phát triển không gian tham quan, dịch vụ bằng nguồn lực xã hội hóa.
Dọc sông Như Ý, thành phố định hướng phát triển dịch vụ tại những đoạn thuận lợi, kết hợp lối đi bộ và không gian kinh doanh phù hợp. Sở Xây Dựng phối hợp với phường nghiên cứu vị trí đậu xe và cách tổ chức tuyến đi bộ, không để xe máy đi vào. Các bãi đậu xe cần có quy mô, thiết kế và màu sắc hài hòa với cảnh quan, nhất là tại vị trí tiếp giáp đường phố.
Thành phố Huế cũng dự định khai thác các thiết chế văn hóa dọc đường Lê Lợi để phát triển không gian văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật mang bản sắc Huế. Với những dự án tái thiết đô thị cần vốn lớn.

Tuy người dân chưa được biết cụ thể việc triển khai kế hoạch như thế nào, nhưng nhiều người tỏ ý không đồng tình.
Danh khoản “Fan mùa hè” thắc mắc: “Đã là phố đi bộ còn làm mái che?” Danh khoản “Nguyen Ngọc 80” lo rằng làm mái che mà nếu có xảy ra hoả hoạn thì “xe thang, cứu hộ… không thể phát huy được hiệu quả.” Danh khoản “AQ” bày tỏ: “Nếu sang ta để đi bộ có mái che thì thà rằng ở trong nước đi một vòng khu vực tàu điện ngầm cho đỡ tốn tiền, mất thời gian!” Người ký “Nguyen Tan” viết: “Làm mái che toàn phần sẽ che mất đi độ thông thoáng của cảnh quan. Tạo sự ngột ngạt cho không gian. Thay vì như vậy hãy làm mái che từng phần, cách đoạn có 1 mái che cách điệu theo kiểu ô lộng của Huế sẽ là nét đặc trưng.”
Phố đi bộ khu phố Tây dài hơn 1 km, gồm ba tuyến Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An và Võ Thị Sáu. (Đ.Tr)




