Đức Giáo Hoàng Leo XIV phản đối án tử hình

VATICAN CITY (NV) – Đức Giáo Hoàng Leo XIV hôm Thứ Bảy, 10 Tháng Mười, tái khẳng định lập trường phản đối án tử hình, cho rằng hình phạt này xâm phạm phẩm giá con người và tước đi cơ hội hối cải của người phạm tội, giữa lúc chính quyền Tổng Thống Donald Trump đang cân nhắc truyền hình trực tiếp cuộc xử bắn một cựu quân nhân Mỹ, theo Reuters.

Thông điệp được Đức Giáo Hoàng Leo XIV đưa ra nhân Ngày Thế Giới Chống Án Tử Hình, chỉ hai ngày sau khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth công bố kế hoạch truyền hình trực tiếp cuộc hành quyết ông Nidal Malik Hasan, người bị kết án tử hình vì sát hại 13 người tại căn cứ quân sự Fort Hood, Texas, năm 2009.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Peter ở Vatican vào ngày 8 Tháng Mười, 2026. (Hình: Filippo Monteforte/AFP via Getty Images)

Đức Giáo Hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ, khẳng định án tử hình là điều không thể chấp nhận vì xâm phạm quyền bất khả xâm phạm và phẩm giá con người.

Theo ngài, xã hội vẫn có thể bảo vệ công chúng và thực thi công lý mà không cần tước đoạt sinh mạng phạm nhân, bởi hệ thống giam giữ hiện đại đủ khả năng bảo vệ cộng đồng, trong khi vẫn dành cho người phạm tội cơ hội hối cải.

Thông điệp của Đức Giáo Hoàng không trực tiếp đề cập đến kế hoạch của Ngũ Giác Đài.

Ông Hasan, cựu bác sĩ tâm thần quân đội Mỹ, bị kết án tử hình năm 2013 sau khi nổ súng tại Fort Hood ngày 5 Tháng Mười Một, 2009, khiến 13 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương.

Cuộc hành quyết bằng hình thức xử bắn dự trù diễn ra ngày 3 Tháng Mười Hai, 2026, và nếu được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên quân đội Mỹ sử dụng hình thức này kể từ năm 1945.

Bộ Trưởng Hegseth đề nghị truyền hình trực tiếp cuộc hành quyết, một việc chưa từng có trong lịch sử hiện đại của hệ thống tư pháp quân sự Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng Thống Trump cho biết ông chưa quyết định có cho phép phát trực tiếp hay không.

Phó Tổng Thống JD Vance, một tín đồ Công Giáo, cũng bày tỏ nghi ngờ liệu kế hoạch có được thực hiện, đồng thời cho biết ông sẽ không xem cuộc hành quyết nếu được truyền hình trực tiếp.

Đề nghị của Ngũ Giác Đài gây phản ứng từ các tổ chức nhân quyền, giới lãnh đạo tôn giáo và một số nhà lập pháp thuộc cả hai đảng.

Vatican: Không thể biến cái chết thành màn trình diễn

Hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Mười, Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, lên án kế hoạch truyền hình trực tiếp, cho rằng không thể chấp nhận việc biến cái chết của một con người thành màn trình diễn công cộng.

Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng dù một người phạm tội nghiêm trọng đến đâu, xã hội vẫn có những phương pháp trừng phạt khác mà không cần tước đoạt sinh mạng.

Đức Tổng Giám Mục Paul Coakley, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Mỹ, cũng phản đối kế hoạch, gọi đây là hành động cổ xúy man rợ cho văn hóa chết chóc và kêu gọi chính quyền xem xét lại.

Lập trường của Đức Giáo Hoàng Leo XIV tiếp nối giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francis, người năm 2018 đã sửa đổi Giáo Lý Công Giáo, khẳng định án tử hình là không thể chấp nhận vì xâm phạm phẩm giá con người.

Công lý hay sự trình diễn quyền lực trừng phạt?

Kế hoạch truyền hình trực tiếp đặt ra một vấn đề đạo đức khác, ngay cả đối với những người ủng hộ án tử hình đó là liệu việc cho công chúng chứng kiến một cuộc xử bắn có phục vụ công lý, hay chỉ biến sự trừng phạt của nhà nước thành một cảnh tượng bạo lực?

Một bản án tử hình có thể được luật pháp cho phép, nhưng cách thi hành bản án cũng phản ánh những giá trị mà xã hội lựa chọn bảo vệ.

Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhấn mạnh rằng phẩm giá con người không biến mất, ngay cả khi người đó phạm tội nghiêm trọng (MPL) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT