Trump cân nhắc dùng tàu thuyền trục xuất di dân

WASHINGTON, DC (NV) – Theo hai quan chức Mỹ, chính quyền Tổng Thống Donald Trump đang cân nhắc sử dụng tàu thuyền, bao gồm một tàu huấn luyện dài 500 foot (khoảng 152 mét) để trục xuất di dân về Trung và Nam Mỹ. Những chuyến đi này có thể kéo dài nhiều ngày và tiêu tốn hàng triệu đô la, theo The New York Times hôm Thứ Năm, 8 Tháng Mười.

Một quan chức khác thuộc Bộ Nội An (DHS,) cơ quan phụ trách trục xuất, cũng lưu ý kế hoạch này mới chỉ dừng lại ở mức ý tưởng và chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra.

Bộ Trưởng Bộ Nội An Markwayne Mullin. (Hình: Kevin Dietsch/Getty Images)

Dù các cuộc thảo luận trong những tuần gần đây vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ, nhưng giới chức chính quyền xác định được một số tàu tiềm năng, trong đó có Tàu Huấn Luyện Golden Bear – một con tàu thuộc học viện hàng hải đang neo đậu tại California.

Thông tin này do một người am hiểu vấn đề tiết lộ với điều kiện giấu tên. Người này cũng cho biết các đại diện của Bộ Quốc Phòng (DOD) đã liên lạc với các công ty để tìm hiểu về các tàu đang ở Châu Âu.

Hiện chưa rõ lý do tại sao chính quyền Trump lại cân nhắc một kế hoạch khác thường như vậy, nhất là khi xét đến những thách thức về hậu cần, chi phí cao và lịch sử nhiều vấn đề của các hoạt động trục xuất bằng đường biển, theo The New York Times. Tuy nhiên, kế hoạch này có thể giúp chuyển bớt một phần chi phí trục xuất từ ​​DHS sang DOD.

“DHS đang xem xét tất cả các nguồn lực của bộ để tối đa hóa hiệu quả và tiếp tục thực hiện sứ mệnh của Tổng Thống Trump là bảo vệ quê hương cho tất cả người Mỹ,” DHS cho biết trong một tuyên bố. Bộ Trưởng Markwayne Mullin, tuyên bố thêm, “tập trung 100% vào việc đảm bảo nhu cầu của bộ phận của chúng tôi được đáp ứng trong khi trở thành người quản lý tốt nhất có thể về tiền của người đóng thuế.”

DOD không phản hồi với truyền thông về kế hoạch này.

Theo The New York Times, kế hoạch này đánh dấu một bước leo thang mới trong chiến lược trục xuất hàng loạt bằng những biện pháp sẵn có của chính quyền Trump. Những biện pháp quyết liệt đó bao gồm việc sử dụng phi cơ quân sự để đưa người ra nước ngoài, chuyển di dân đến các quốc gia thứ ba xa lạ và thường tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, cũng như bố trí nơi lưu trú cho họ tại Vịnh Guantanamo, Cuba. Chính quyền cũng áp dụng các chính sách nhằm ngăn chặn người nhập cư đến Hoa Kỳ và thuyết phục họ tự nguyện rời đi.

“Về mặt thực tế, những gì họ đang cân nhắc chính là các tàu giam giữ,” bà Claire Trickler-McNulty, cựu quan chức cấp cao của Cơ quan Di Trú và Hải Quan (ICE) dưới thời chính quyền ông Biden, cho biết. “Điều này làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng. Việc di chuyển người qua vùng biển quốc tế và đi ngang qua lãnh thổ của các quốc gia khác trong nhiều ngày liền đặt ra những vấn đề hóc búa về việc luật pháp nào sẽ được áp dụng và bên nào có thẩm quyền xử lý nếu xảy ra tai nạn.”

Bà nói thêm rằng: “Việc giam giữ hàng trăm người trên một con tàu cũng là một thách thức to lớn về mặt vận hành và an toàn.” (KL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT