WASHINGTON (AP) – Căn cứ trên con số đại biểu Đại Hội đã chiếm được sau 14 cuộc bầu cử vòng sơ bộ, Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders tiểu bang Vermont rất khó có thể thành ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ.
TNS Bernie Sanders, đứng bên bà vợ, nói chuyện với người ủng hộ trong nuổi đón mừng chiến thắng ở ba trong 10 tiểu bang, tối Thứ Ba, tại Essex Junction, Vermont., (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Trong số 865 đại biểu của 10 tiểu bang và lãnh thổ hải ngoại American Samoa được tranh chấp vào Thứ Ba Siêu Đẳng, ông Sanders chiếm được ít nhất 342 đại biểu cam kết và bà Hillary Clinton chiếm ít nhất 508.
Cộng với 4 cuộc bầu cử trước, primary ở New Hampshire và South Carolina, caucus ở Iowa và Nevada, ông Sanders có 408 và bà Clinton 620. Đảng Dân Chủ chỉ dùng một thể thức là tính theo tỷ lệ phiếu để chia đại biểu, và chưa có con số chắc chắn là vì các đảng bộ tiểu bang cũng như tiểu bang còn có nhiều luật lệ khác nhau về chi tiết trong sự quyết định.
Tuy nhiên nếu tính cả số siêu đại biểu thì bà Clinton vượt xa. Siêu đại biểu là những đại biểu có quyền ủng hộ bất cứ ứng cử viên nào, không phải cam kết ủng hộ ai ở Đại Hội. Ngay từ bây giờ, nếu muốn, họ có thể tuyên bố ủng hộ ai, hoặc không cần tuyên bố, và có thể thay đổi ý kiến bất cứ lúc nào. Bà Clinton nắm uy thế là ứng cử viên hàng đầu ngay từ khi quyết định ứng cử cho nên dễ vận động được sự ủng hộ sớm của 436 trong tổng số 713 siêu đại biểu của đảng Dân Chủ, trong lúc ông Sanders chỉ vận động được 21.
Như vậy, tổng cộng cả hai loại cam kết và không cam kết, đến nay bà Clinton có 1,056 đại biểu và ông Sanders có 429 đại biểu. Bà Clinton đã có gần phân nửa số đại biểu cần thiết để thắng cử (2383). Với chênh lệch lớn như vậy, ông Sanders gần như không thể hy vọng “san bằng tỷ số”. Bà Clinton có ưu thế ở những tiểu bang có nhiều đại biểu như New York, Florida, Pennsylvania, Illinois, Ohio, Michigan, North Carolina và California. Nếu ông Sanders có thể thắng ở một vài nơi thì cũng khó với một chênh lệch phiếu rất lớn để có hơn nhiều đại biểu.
Kết luận cho đến bây giờ gần như chắc chắn bà Clinton sẽ là ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Đương đầu với bà bên phía Cộng Hòa là ai chưa thể biết. Dù căn cứ trên đà thắng liên tiếp của ông Donald Trump, không thể vội vã dự đoán, vì những phản ứng của đảng Cộng Hòa càng ngày càng gia tăng sau một thời gian thụ động khá dài, Còn phải chờ xem hiệu lực của những động thái đó, đặc biệt là đến ngày 15 tháng 3 khi các cuộc bầu cử sơ bộ bên Cộng Hòa bắt đầu áp dụng thể thức Winner-Take-All, một người thắng chiếm hết đại biểu. (HC)


































































