WASHINGTON (NV) – Các ứng cử viên ở cả hai đảng hối hả vận động trước Thứ Ba Siêu Đẳng (Super Tuesday) 1 tháng Ba, ngày bầu cử sơ bộ cúng lúc ở 13 tiểu bang và lãnh thổ hải ngoại thuộc Hoa Kỳ.
Marco Rubio, đến vận động ở Knoxville, Tennessee hôm Thứ Hai, trước ngày Super Tuesday. (Hình: AP /Wade Payne)

Trong giai đoạn bầu cử sơ bộ, đây là ngày có số nhiều các cuộc bầu cử hơn hết. Khoảng gần 1/4 đại biểu của hai đảng sẽ được quyết định trong ngày này.
Ở 11 tiểu bang có bầu cử trong cả hai đảng, còn lại một tiểu bang (Alaska) chỉ có bầu cử trong đảng Cộng Hòa và lãnh thổ American Samoa chỉ có bầu cử trong đảng Dân Chủ.
Bảy trong số các tiểu bang là ở vùng miền Nam, nơi có nhiều dân Mỹ gốc Phi Châu và đây là khối cử tri mạnh mẽ ủng hộ bà Hillary Clinton. Bà Hillary Clinton và ông Donald Trump bên đảng Cộng Hòa được coi như sẽ thắng…
Theo các thăm dò dư luận, bên phía Cộng Hòa ông Donald Trump thắng thế ở ba tiểu bang lớn: Tennessee 58 đại biểu (Trump 40%, Cruz 22%, Rubio 19%), Texas 155 đại biểu (Trump 39%, Cruz 26%, Rubio 16%), Georgia 76 đại biểu (Trump 30%, Cruz 23%, Rubio 23%).
Điều đáng chú ý, Ted Cruz là Thượng Nghị Sĩ Texas nhưng khó có hy vọng vượt hơn Trump, và Trump còn có tiển vọng thắng tại một số nơi khác nữa.
Bà Hillary Clinton cũng thắng thế so với ông Sanders tại ba tiểu bang ấy: Tennessee 75 đại biểu (Clinton 60%, Sanders 34%), Texas 251 đại biểu (Clinton 59%, Sanders 38%), Georgia 117 đại biểu (Clinton 64%, Sanders 30%).
Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders chắc chắn thắng tại Vermont, tiểu bang nhà nơi có 26 đại biểu và có hy vọng ở Massachusetts 116 đại biểu, Minnesota 93 đại biểu. Tuy nhiên ông chỉ ít có hy vọng tại Alabama 60 đại biểu, Arkansas 37 đại biểu, Oklahoma 42 đại biểu, Virginia 109 đại biểu và American Samoa 10 đại biểu.
Colorado có 37 đại biểu Cộng Hòa và 78 đại biểu Dân Chủ nhưng tiểu bang này sẽ chưa phân bổ đại biểu cho các ứng cử viên ngay bây giờ sau khi cử tri bầu. Cử tri Dân Chủ ở hải ngoại củng bắt đấu bỏ phiếu ngày này và kéo dài một tuần lễ.
Tuy nhiên một điều đáng lưu ý là không chỉ đảng Dân Chủ mà cả đảng Cộng Hòa đều áp dụng thể thức phân phối đại biểu theo tỷ lệ phiếu. Đảng Cộng Hòa quy định những cuộc bầu cử trước ngày 15 tháng 3 không được dùng thể thức Winne-Take-All (một người thắng lấy hết phiếu). Phương pháp chia đại biểu theo tỷ lệ không đưa đến kết quả chênh lệch lớn giữa các ứng cử viên, nghĩa là chưa người nào có thể đạt một đa số đại biểu vượt trội hẳn khiến cho những tiểu bang bầu cử sau này sẽ trở thành ít giá trị. (HC)



























































































