Friday, April 19, 2024

CNN thêm người Canada vào xem bầu cử tổng thống Mỹ

CANADA – Mạng tin tức truyền hình cáp Mỹ có trụ sở tại Atlanta được đông đảo khán thính giả Canada vào xem, theo dõi diến biến suốt thời gian diễn ra cuộc tranh cử tổng thống Mỹ.

Trong đêm tranh luận cuối cùng vào tối 19 Tháng Mười, chương trình truyền hình của CNN có lượng khán giả Canada vượt trên mốc dự đoán 1.5 triệu. Nếu chia thành hai lượng thời gian phát, mỗi đợt nửa giờ, đài CNN ước tính lượng khán giả vào xem là 1.2, 1.3, 1.5 và 1.1 triệu lượt xem giữa 9:30 tối và 11:30 tối.

Lượng khán thính giả này vượt xa dự số khán giả đăng ký xem của CBC News Network, đài truyền hình lớn nhất Canada, vốn chỉ thu hút được 428,000, 400,000, 300,000 và 194,000 vào cùng ngày và thời gian. Ít hơn nữa là CTV News Channel có được 112,000, 117,000, 125,000 và 108,000 lượt người xem.

Đêm đó tại Canada, chỉ có chương trình bóng chày giữa Toronto và Cleveland trên SportsNet (2.7 triệu lượt xem) và một chương “Survivor” trên đài Global (1.6 triệu) là vượt qua được số lượng người xem của CNN.

Bên cạnh CNN, cuộc bầu cử tại Mỹ cũng đẩy mạnh một thương hiệu truyền hình ở Canada: “Saturday Night Live.” Theo Numeris, khán giả xem chương trình hài hước này tăng vọt hôm 22 Tháng Mười, một vài ngày sau cuộc tranh luận cuối cùng. Gần 1.3 triệu người xem, cùng cười nghiêng ngả với Alec Baldwin giả dạng Donald Trump và Kate McKinnon đóng giả Hillary Clinton.

Thông thường, chương trình “Saturday Night Live” chỉ thu hút gần nửa triệu người xem cho mỗi tập phim ở Canada.

Có thể nói, vào Thứ Ba, sau một chiến dịch lâu dài và mệt mỏi, cuối cùng cử tri Mỹ sẽ xác định người tổng thống kế tiếp của mình. Tuy nhiên, cho đến nay, người chiến thắng lớn chính là hãng thông tấn CNN. (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT