Friday, April 26, 2024

Cử tri ủng hộ Trump tại Iowa bị bắt vì bỏ phiếu hai lần

DES MOINES, Iowa (NV) – Một phụ nữ ở Iowa đã bị bắt tuần này về tội tình nghi bỏ phiếu hai lần trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, theo hồ sơ cảnh sát và tại tòa.

Bà Terri Lynn Rote, 55 tuổi, một cư dân ở thành phố Des Moines, bị bắt hôm Thứ Năm về tội gian lận bầu cử, theo hồ sơ tại nhà giam quận Polk County.

Bà Rote được thả ra hôm Thứ Sáu sau khi đóng số tiền thế chân là $5,000. Bà sẽ phải ra trình diện trước tòa để nghe cáo trạng hôm 7 Tháng Mười Một.

Tờ báo địa phương The Des Moines Register cho hay bà là cử tri ghi danh thuộc đảng Cộng Hòa, đã hai lần bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay: lần đầu tại văn phòng bầu cử quận Polk County và lần thứ nhì ở một chi nhánh bỏ phiếu khác.

Bà Rote cho đài phát thanh Iowa Public Radio hay rằng trước đó bà đã bỏ phiếu cho ông Donald Trump nhưng lo ngại rằng lá phiếu đó sẽ bị gian lận đổi thành phiếu bầu cho bà Hillary Clinton.

“Tôi không có ý định bỏ phiếu hai lần – đây chỉ là phản ứng bất chợt. Cuộc bầu cử này đã bị dàn dựng,” bà Rote cho hay.

Trong khi đó, ở Florida cũng có hai phụ nữ bị bắt trong hai vụ gian lận bầu cử khác nhau, theo đài truyền hình CBS Miami.

Bà Gladys Coego, 74 tuổi, nhân viên tạm thời của cơ quan bầu cử quận Miami-Dade, có nhiệm vụ mở các lá phiếu bầu qua đường bưu điện rồi ‘scan’ vào máy điện toán, bị cáo buộc là đã đánh dấu vào những ô chọn lựa mà người bỏ phiếu để trống. Một người nữa, bà Tomika Curgil, 33 tuổi, điền hồ sơ ghi danh đi bầu cho năm người mà không có sự đồng ý của họ và bị cáo buộc là đã nộp ít nhất 17 hồ sơ khác của những người không hiện hữu, kể cả một số người đã qua đời. Giới hữu trách cho hay Curgil được tổ chức vận động hợp thức hóa cần sa (People United For Medical Marijuana) thuê để ghi danh cử tri ủng hộ vấn đề này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT