WILMINGTON, N.C. (AP) – Ứng cử viên Donald Trump, có tai tiếng về những lời phát ngôn bừa bãi, hôm Thứ Ba lại gây thêm cơn bão chính trị khi tuyên bố những người bênh vực quyền dùng súng có thể có cách để ngăn chặn bà Hillary Clinton.
Trong cuộc vận động tranh cử ở Wilminton, North Carolina, ông Trump nói rằng, nếu thắng cử, bà Clinton có thể chỉ định các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện chống quyền sử dụng súng và như thế chỉ những ai bảo vệ Tu Chính Án số 2 của Hiến Pháp “có thể làm gì đó, tôi không biết.”
Trong tuần này, ông Trump đã cố gắng đánh tan dư luận không thuận lợi do những phát biểu trong hai tuần lễ vừa qua mà hậu quả là các thăm dò dư luận cho biết ông đã thua bà Clinton tới gần 10 điểm.
Nhưng ông đã nói sai khi tố cáo bà Clinton muốn “hủy bỏ Tu Chính Án số 2” về quyền dùng súng của công dân Mỹ. Thật ra bà đã nhiều lần khẳng định ủng hộ Tu Chính Án số 2, tuy nhiên chủ trương có biện pháp kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn.
Bây giờ, thêm lời tuyên bố mang ý nghĩa mập mờ của ông khiến dư luận phải hoài nghi. Phía đảng Dân Chủ ngay lập tức phản ứng mạnh mẽ. Robby Mook, giám đốc tranh cử của bà Clinton, nói: “Thật đơn giản, điều ông Trump nói là nguy hiểm. Một người muốn làm tổng thống của nước Mỹ bằng mọi cách không thể nào gợi ý đến bạo lực.”
Priorities USA, một Super PAC (siêu ủy ban chính trị) ủng hộ bà Clinton, không úp mở: “Ông Trump muốn kẻ nào đó bắn bà Clinton.” Trên toàn quốc, người Dân Chủ, trong số có TNS Elizabeth Warren, TNS Tim Kaine – ứng cử viên phó tổng thống, và các tổ chức chống bạo lực súng đạn, đồng loạt lên tiếng phản đối.
Chủ tịch Hạ Viện, Paul Ryan, người đã tuyên bố ủng hộ Trump và ngược lại ông Trump cũng xác định ủng hộ Ryan trong cuộc bầu cử ở Wisconsin, nhận xét: “Dường như một lời nói đùa không rõ nghĩa đã trở nên tệ hại. Tôi hy vọng ban tranh cử của ông Trump mau chóng làm sáng tỏ chuyện này. Ðừng bao giờ đùa giỡn với những việc như thế.”
Dân Biểu Paul Ryan vừa thắng dễ dàng trong cuộc bầu cử sơ bộ hôm Thứ Ba tại đơn vị Dân Biểu Liên Bang số 1 ở tiểu bang Wisconsin. Ông cho biết vì bận rộn với việc tranh cử, đã không chú ý theo dõi đầy đủ cuộc vận động của ông Trump ở North Carolina.
Ban tranh cử của ông Trump đổ lỗi cho “các giới truyền thông không đứng đắn” diễn giải sai lệch. Thống Ðốc Mike Pence, ứng cử viên phó tổng thống, nói rằng ông Trump chỉ nói về thái độ chọn lựa của những cử tri bảo vệ quyền dùng súng, chứ không có nghĩa khuyến khích bạo động. Hiệp Hội Súng NRA mạnh mẽ ủng hộ ông Trump cũng bào chữa cho ông, đánh tin đi trên Twitter rằng “chúng ta không thể làm gì” nếu cử tri không dồn phiếu đánh bại bà ta.
Sở Ðặc Vụ Mỹ (US Secret Sevice) có trách nhiệm bảo vệ yếu nhân, bao gồm cả bà Clinton và ông Trump, nói họ đã biết ông Trump nói điều gì, nhưng từ chối tiết lộ có dự tính điều tra hay thi hành biện pháp gì khác.
Nhưng theo CNN thì một giới chức cho biết sở đặc vụ “đã có nhiều cuộc nói chuyện với ban tranh cử của ông Trump về lời phát biểu liên quan đến Tu Chính Án số 2.” (HC)











































































































