Tòa Bạch Ốc: Mỹ thất thu $19 tới 26 tỷ một năm vì nhiều nước né thuế quan

WASHINGTON, DC (NV) – Nhiều quốc gia chuyển hàng hóa xuất cảng qua nước thứ ba để tránh thuế quan Mỹ, khiến Mỹ thất thu khoảng $19 tỷ tới $26 tỷ một năm, Tòa Bạch Ốc cho hay trong bản phúc trình mới hôm Thứ Năm, 13 Tháng Tám, theo AP.

Bản phúc trình nêu cụ thể rằng năm 2018, Trung Quốc tránh thuế quan mới của Mỹ bằng cách chuyển hàng hóa qua một loạt nước khác, từ Mexico tới Malaysia, để đóng gói và lắp ráp một phần – thường gọi là “hàng đội lốt” (transshipping). Cách làm này khiến hàng hóa từ Trung Quốc nhập cảng Mỹ có vẻ giảm, nhưng lại giúp Bắc Kinh tiếp tục mở rộng lĩnh vực sản xuất tới mức có thể gây khó khăn cho nhà máy và người lao động ở Mỹ.

Cảng Long Beach, California hôm 17 Tháng Bảy. (Hình: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Trong buổi họp báo qua điện thoại, ông Peter Navarro, cố vấn thương mại Tòa Bạch Ốc, cho hay Trung Quốc đang “rửa” hàng hóa xuất cảng thông qua hơn 40 quốc gia, mặc dù ông tuyên bố, thực ra, những vấn đề được nêu ra trong bản phúc trình liên quan nhiều hơn tới những nước giúp Trung Quốc né thuế quan Mỹ.

“Nhiều năm nay, trò gian lận ‘hàng đội lốt’ quy mô lớn này giúp Trung Cộng rửa hàng hóa xuất cảng,” ông Navarro nói.

Tòa Bạch Ốc công bố bản phúc trình trước chuyến thăm Mỹ vào Tháng Chín của ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, người được Tổng Thống Donald Trump ca ngợi khi thăm Bắc Kinh hồi Tháng Năm.

Chính phủ Trung Quốc từng tuyên bố mối quan Mỹ-Trung là mối quan hệ “ổn định về chiến lược,” nhưng chính sách hỗ trợ hàng hóa xuất cảng của Bắc Kinh lại làm mất ổn định lĩnh vực xe hơi, kim loại và điện tử ở Mỹ, Châu Âu, Nhật và nơi khác.

Ông Navarro cho hay nhiều quốc gia khác, như Ấn Độ, cũng có thể sử dụng “hàng đội lốt” để né thuế quan mới. Ông lưu ý những thỏa thuận thương mại mà chính quyền Tổng Thống Trump đang theo đuổi sẽ bao gồm điều khoản bảo đảm nước nào làm như vậy sẽ bị phạt.

Để giải quyết tình trạng này, ông Navarro cho biết Quan Thuế và Biên Phòng Mỹ (CBP) bắt đầu thử dùng AI (trí tuệ nhân tạo) để ngăn chặn “hàng đội lốt.” Ông cảnh cáo nếu công ty nhập cảng nào bị phát giác làm giả nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hàng hóa nhập cảng của công ty đó có thể bị đánh thuế ngược lại gần một năm.

Tổng Thống Trump tăng thuế quan đối với phần lớn quốc gia trên thế giới – cả đồng mình lẫn đối thủ – với hy vọng bảo vệ nền sản xuất ở Mỹ, bất chấp thuế quan tạo thêm áp lực lên lạm phát trong nước.

Thuế quan của Tổng Thống Trump trong nhiệm kỳ thứ nhì bị một loạt đơn kiện, và Tháng Hai năm nay, Tối Cao Pháp Viện hủy bỏ thuế quan “Ngày Giải Phóng” mà ông đưa ra năm ngoái. (Th.Long)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT