Thursday, April 25, 2024

Ông Trump chắc chắn sẽ là tổng thống sau khi cử tri đoàn bỏ phiếu

WASHINGTON DC (NV) – Hôm Thứ Hai, 538 đại cử tri đã họp tại tiểu bang của mình để chính thức bỏ phiếu bầu vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, thay thế Tổng Tống Obama mãn nhiệm sau hai nhiệm kỳ, và sẽ tuyên thệ nhận chức ngày 20 Tháng Giêng năm 2017.

Tất cả các hãng tin và cơ quan truyền thông đều cùng một nhận định là dù cho có những vận động chống đối hay khó khăn quyết định ra sao, tuyệt đại đa số các đại cử tri sẽ bỏ phiếu theo đúng kết quả bầu cử ở tiểu bang mình, và như vậy ông Donald Trump chắc chắn đắc cử theo luật định.

Bình thường việc bỏ phiếu của 538 đại cử tri chỉ có tính cách thủ tục. Phiếu bầu của đại cử tri mỗi tiểu bang và Distric of Columbia được niêm kín gởi về thủ đô Washington và đến ngày 6 Tháng Giêng, 2017, trong phiên họp lưỡng viện quốc hội sẽ được kiểm điểm để xác nhận kết quả.

Năm nay, sự kiện này được đặc biệt chú ý vì đã có những vận động tích cực đòi hỏi các đại cử tri đừng bỏ phiếu cho ông Trump dù ông ta thắng trong cuộc bầu cử nhiều vấn đề bất thường.

Giới chống đối tin rằng ông Trump không đủ tư cách xứng đáng làm nhà lãnh đạo nước Mỹ. Họ cũng dựa vào chỗ ông Trump thắng vì chiếm được 306 đại cử tri so với bà Hillary Clinton 232, nhưng đã thua bà Clinton tới 2.6 triệu phiếu cử tri phổ thông toàn quốc. Tuy nhiên tính cách quyết định của phiếu cử tri đoàn là luật lệ đã quy định trong Hiến Pháp, dù đồng ý hay không cũng phải chấp nhận.

Cuộc vận động cử tri đoàn không bầu cho ông Trump có thêm lý do vì việc tình báo Nga xen vào cuộc bầu cử, và như vậy ông Trump thắng cử bất hợp pháp. Những người khác cũng chống việc ông Trump có quá nhiều quan hệ kinh doanh có thể vi phạm nguyên tắc xung đột lợi ích nếu nắm quyền.

Những cuộc biểu tình chống ông Trump và kêu gọi cử tri đoàn bỏ phiếu theo lương tâm và lý trí, xảy ra hôm Thứ Hai trên toàn quốc ở Los Angeles và khắp các thành phố lớn miền Trung, miền Đông và Nam nước Mỹ. Tại Pennsylvania khoảng 200 người biểu tình dưới trời giá lạnh, hô hào: “No Trump, No KKK, No Fascist USA,…”

Tuy nhiên tất cả mọi vận động như thế, dù có thể tạo ảnh hướng tâm lý đến đâu, sẽ không đi đến kết quả cuối cùng.

Hãng tin AP nói rằng các đại cử tri rất ít tán thành chuyện bỏ phiếu cho một người khác dù cho họ nhận được tràn ngập khuyến cáo qua email, tweet hay thư gởi bưu điện.

Việc bỏ phiếu của đại cử tri bắt đầu sáng Thứ Hai ở Arkansas, Illinois, Indiana, New Hampshire,… và những tiểu bang khác theo quy định tới 5 giờ chiều miền Đông.

AP cho biết những kết quả đầu tiên về việc cử tri đoàn bỏ phiếu cho thấy ông Trump đã được 88 và bà Clinton 43.

Những người phản đối ông Trump cố gắng vận động cử tri đoàn đừng bỏ phiếu cho ông Trump dù như vậy không có nghĩa là bà Clinton có thể lật ngược tình thế.

Trong trường hợp ông Trump không đủ túc số 270, và bà Clinton không hy vọng đạt tới số đó, Hạ Viện sẽ bầu một người khác (mỗi tiểu bang chỉ có một đại diện bỏ phiếu). Với tình trạng đảng Cộng Hòa đang nắm đa số, Hạ Viện chắc chắn không bầu bà Clinton mà có thể chọn người khác như là phó tổng thống tân cử Mike Pence. Tuy nhiên các quan sát viên tin rằng để tránh rối loạn, Hạ Viện sẽ bầu lại cho ông Trump dù nhiều người Cộng Hòa muốn thay thế bằng ông Pence.

Hiến Pháp không quy định đại cử tri bắt buộc phải bỏ phiếu cho ai, tuy nhiên một số tiểu bang có luật đại cử tri phải bỏ phiếu theo kết quả bầu cử ở tiểu bang, và đảng bộ đòi hỏi đại cử tri phải trung thành với lời đã tuyên hứa. Do đó, nếu có, cũng chỉ rất ít đại cử tri muốn thử thách vai trò của mình năm nay, với triển vọng sẽ gánh chịu rất nhiều rủi ro cho cá nhân mình.

Một số đại cử tri, cả Dân Chủ và Cộng Hòa, nhìn nhận rằng chọn lựa của họ rất khó khăn trước sự kiện ông Trump có lẽ đã được Nga ám trợ bằng cách cho tin tặc xâm nhập vào hệ thống bầu cử. Chín đại cử tri Dân Chủ và một đại cử tri Cộng Hòa đề nghị CIA tổ chức một buổi thuyết trình về vấn đề này cho cử tri đoàn. Nhưng một giới chức cao cấp CIA khước từ đề nghị ấy, nói rằng họ chỉ có thể điều trần tại Quốc Hội một khi duyệt xét đầy đủ các báo cáo tình báo như Tổng Thống Obama đã ra lệnh, và việc này sẽ không hoàn thành trong ít tuần lễ nữa.

Mời độc giả xem video: 2,000 người tuần hành ở Los Angeles phản đối tổng thống tân cử Donald Trump

Đại cử tri do đảng bộ tiểu bang chỉ định. Qua lịch sử 200 năm, hơn 99% đại cử tri bỏ phiếu cho ứng cử viên thắng ở tiểu bang, nghĩa là ứng cử viên đảng mình. Vì thế có thể tin rằng ông Donald Trump sẽ thu được mộ số phiếu không kém bao nhiêu so với tổng số 306 đại cử tri của những tiểu bang mà ông đã thắng.

Trong 58 lần bầu cử tổng thống Mỹ, chiến thắng 306-232 về cử tri đoàn của ông Trump đứng hàng thứ 46. Nhưng theo luật, ông sẽ là tổng thống dù cho thua 2.6 triệu phiếu cử tri phổ thông. (HC)

MỚI CẬP NHẬT