Friday, April 26, 2024

Vừa xâm mình, đi tắm ở vịnh Mexico, bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt, gây sưng loét rồi chết

SAN FRANCISCO, California (NV) – Một người đàn ông ở tiểu bang Texas, 31 tuổi, qua đời hồi đầu năm nay do bị nhiễm vi khuẩn chuyên tấn công vào da thịt người (flesh-eating bacteria), qua chỗ da mới xâm hình trên chân của nạn nhân.

Người này chỉ vừa xâm hình trên chân năm ngày trước đó và đi bơi trong vịnh Mexico, nơi vi khuẩn Vibrio Vulnificus, loại có khả năng làm chết người, thường thấy vào những tháng trời ấm, nóng, theo một báo cáo về trường hợp của ông được đăng tải trên tạp chí y khoa British Medical Journal (BMJ) mới đây.

Cơ quan phòng chống bệnh tật Mỹ (CDC) ước tính có khoảng 80,000 trường hợp bệnh và 100 trường hợp tử vong ở Mỹ mỗi năm vì vi khuẩn Vibrio. Vibrio Vulnificus là loại thường thấy gây bệnh nhất.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo không nên xuống nước nếu bị các vết thương hay trầy xát, vốn có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn Vibrio Vulnificus lọt vào người.

Những người mới xâm mình nên tránh đi bơi cho đến khi nào vết xâm liền da hẳn.

Ba ngày sau khi đi bơi ở vịnh Mexico, người đàn ông này đến bệnh viện Parkland Memorial ở Dallas vì bị sưng tấy, theo CNN.

Chỉ ít giờ sau đó, có thêm nhiều vết bầm và nhiều bướu nước sưng mọng bắt đầu xuất hiện, khiến gây lo ngại cho các bác sĩ.

Nạn nhân được điều trị trong nhiều tuần lễ và phải cho thuốc an thần để tránh đau đớn, nhưng sau cùng qua đời vì máu nhiễm trùng, hư gan, thận, khoảng hai tháng sau khi được đưa vào bệnh viện. (V.Giang)

Phát biểu ‘không đúng đắn’, 10 sinh viên Harvard bị rút giấy thu nhận

MỚI CẬP NHẬT