Thursday, April 25, 2024

Truyền thông nhà nước Trung Quốc lợi dụng rối ren chủng tộc để ‘chọc quê’ Mỹ

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng như các mạng xã hội ở quốc gia này đang lợi dụng tình trạng rối ren chủng tộc và nhân viên công lực bạo hành ở Mỹ, để ‘chọc quê’ các chính trị gia Mỹ từng lên tiếng ủng hộ thành phần xuống đường tranh đấu đòi tự do dân chủ ở Hồng Kông.

Theo bản tin của tờ South China Morning Post (SCMP) hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Năm, thì Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc miêu tả các cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra là “các hình ảnh đẹp của Pelosi”, nhằm châm chọc lời nói hồi năm ngoái của chủ tịch Hạ Viện Mỹ, Dân Biểu Nancy Pelosi, rằng các cuộc biểu tình tuần hành rầm rộ trên đường phố Hồng Kông để đòi tự do dân chủ là “một hình ảnh đẹp để ghi nhớ mãi.”

Đài truyền hình CCTV của nhà nước Trung Quốc hôm Thứ Bảy gọi các thành phố đang có biểu tình là “bãi chiến trường” và có các phóng sự, tin tức cập nhật cả ngày, cùng là các bản phân tích nêu lên tình trạng chia rẽ chủng tộc tại Mỹ.

Truyền thông Trung Quốc gọi các nơi có biểu tình là “bãi chiến trường.” (Hình: AP Photo/Mark J. Terrill)

Các cuộc biểu tình đòi công lý cho người đàn ông da đen, George Floyd, 46 tuổi, chết vì bị một cảnh sát viên ở thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota, đè đầu gối vào cổ khi bắt giữ, đang diễn ra ở nhiều thành phố tại Mỹ, đưa đến các cuộc đốt nhà, phá phách, hôi của. Có ít nhất hai thành phố lớn là Minneapolis và Los Angeles phải đưa lệnh giới nghiêm từ 8 giờ tối đến sáng để cố duy trì trật tự.

Tòa đại sứ Trung Quốc ở Mỹ cũng đưa ra lời khuyến cáo cho công dân họ phải tránh những nơi đang có biến động.

Trong khi các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin tối đa về tình trạng hỗn loạn ở Mỹ,  thì trên các trang mạng xã hội cũng có các phát biểu chê bai về liên hệ chủng tộc và bất bình đẳng ở Mỹ.

Tuy nhiên, cùng lúc đó cũng có dư luận đặt vấn đề  trên trang mạng xã hội tại quốc gia này, nói rằng tại sao các hình ảnh về sự bạo hành của cảnh sát lại có thể được phổ biến rộng rãi và công khai, khiến gây sự bất bình trong công chúng, mà không bị kiểm duyệt như ở Trung Quốc, theo bản tin của SCMP. (V.Giang)

 

 

MỚI CẬP NHẬT