Quốc Hội North Carolina ‘trói tay’ thống đốc đắc cử khác đảng

RALEIGH, North Carolina (AP) – Trong cuộc bầu cử ngày 8 Tháng Mười Một, ứng cử viên Roy Cooper (Dân Chủ) thắng Thống Ðốc Pat McCrory (Cộng Hòa) với chênh lệch chỉ khoảng 10,000 phiếu.

Ðể trả đũa, Quốc Hội North Carolina, do đảng Cộng Hòa nắm đa số, trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ 2014-2016, biểu quyết thông qua một dự luật nhằm hạn chế quyền hạn của thống đốc sắp tới.

Dự luật được chuyển ngay lên cho ông McCrory ký ban hành thành luật.

Một dự luật khác, cũng với mục tiêu tương tự, còn đang được Quốc Hội thảo luận và biểu quyết.

Hành động này gây nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dân chúng, và Thống đốc tân cử Roy Cooper, nguyên là bộ trưởng tư pháp tiểu bang, cam kết sẽ đâm đơn kiện.

Những người phản đối hành động của giới lập pháp tập trung biểu tình tại hành lang Quốc Hội làm ồn ào trong lúc đang nhóm họp.

Cảnh sát phải can thiệp, giải tán, và đẩy những người biểu tình ra ngoài sau khi tạm giữ hơn 50 người.

Trước kia, North Carolina là tiểu bang ủng hộ đảng Dân Chủ, nhưng từ cuối thế kỷ 20 ngả về Cộng Hòa.

Ðảng Cộng Hòa nắm đa số lưỡng viện quốc hội tiểu bang sau cuộc bầu cử năm 2010, lần đầu tiên từ hơn một thế kỷ.

Tiểu bang này cũng được coi là chiến trường trong bầu cử tổng thống.

Trong 10 kỳ bầu cử gần đây, chín lần tiểu bang bầu cho ứng cử viên Cộng Hòa, trừ một lần duy nhất năm 2008, ông Barack Obama thắng John McCain với hơn 14,000 phiếu.

Tới năm 2012, ông Obama thua ông Mitt Romney ở tiểu bang này, và năm nay, bà Hillary Clinton thua ông Donald Trump.

Ông Cooper thắng cử lần này một phần vì chủ trương thu hồi đạo luật được gọi là “House Bill 2” của đảng Cộng Hòa, hạn chế quyền của giới đồng tính. (HC)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT