Friday, April 19, 2024

Ba tổ chức Việt lên tiếng vụ ‘tấn công’ Quốc Hội Mỹ và ‘lợi dụng Cờ Vàng’

Trong những ngày qua, có nhiều người thuộc ba tổ chức trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại lên tiếng về vụ bạo động do những người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump thực hiện, tấn công vào Quốc Hội Hoa Kỳ hôm 6 Tháng Giêng, làm năm người thiệt mạng.

Hai tổ chức này là Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt (VVA), PIVOT, và Rise, và họ cho rằng đó là một vụ tấn công nền dân chủ của Hoa Kỳ.

(Hình minh họa: Cát Linh/Người Việt)

VVA cho biết họ lên án vụ bạo động có mục đích ngăn chặn chuẩn thuận kết quả bầu cử.

VVA viết trong thông cáo: “Người Mỹ gốc Việt đã liều chết đi tìm tự do, chối bỏ chế độ Cộng Sản để tìm tự do và dân chủ tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ một đất nước cộng hoà nơi người dân chọn chính quyền đại diện mình qua các cuộc bầu cử, và một tiến trình chuyển giao quyền hành êm thắm.”

“Với lòng tin vào các nguyên tắc căn bản của Hoa Kỳ, người Mỹ gốc Việt sẽ làm hết sức mình trong vai trò công dân có trách nhiệm, và sẽ chung vai sát cánh để giúp đất nước thực hiện lý tưởng của mình, ‘một kết hợp hoàn hảo hơn,’ như những gì các nhà lập quốc Hoa Kỳ nhìn ra và dành cho quốc gia này,” VVA viết.

VVA được thành lập năm 2009, và có chủ trương giúp đỡ người Mỹ gốc Việt bằng cách thúc đẩy họ thi hành bổn phận công dân, xây dựng cộng đồng, và nâng cao khả năng.

Trong một thông cáo báo chí đưa ra hôm 9 Tháng Giêng, PIVOT, Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến, viết: “Trong cuộc nổi loạn tấn công vào tâm điểm của nền dân chủ Hoa Kỳ vào ngày 6 Tháng Giêng vừa qua, chúng ta đã chứng kiến hình ảnh gai mắt của những người tấn công tòa nhà Quốc Hội mang theo lá Cờ Vàng. Lá cờ này từ lâu đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nhưng trong ngày hôm đó, nó bay cạnh những lá cờ đại diện cho sự thù hận và bất dung thứ.”

“Với người Mỹ gốc Việt, lá cờ này đoàn kết chúng ta vì chúng ta có cùng chung một di sản và lịch sử. Nó khiến chúng ta tưởng nhớ đến các người thân đã hy sinh và bỏ mạng cho một niềm tin. Chúng ta tôn vinh nó vì nó nhắc nhở chúng ta là ai và đến từ đâu. Khi tôn vinh lá cờ này, chúng ta tôn vinh những người tị nạn tiên phong, cha mẹ, ông bà, cô dì chú bác chúng ta, những người đến xứ sở này với hai bàn tay trắng và qua lao động vất vả, họ đã gây dựng nền móng cho cộng đồng thịnh vượng của chúng ta hôm nay,” thông cáo tiếp.

Thông cáo thêm: “Những người mang lá cờ của chúng ta tại tòa nhà Quốc Hội không những không đại diện cho chúng ta, họ đi ngược lại với các giá trị căn bản mà chúng ta trân trọng…”

PIVOT cho biết họ sát cánh với những ai trong cộng đồng tin tưởng vào nền dân chủ và tranh đấu cho một xã hội công bằng hơn qua lá phiếu, và những ai nỗ lực mỗi ngày để xây dựng một quốc gia tốt đẹp hơn trong khi luôn nhớ rõ chúng ta đến từ đâu.

“Trong khi chúng ta tranh đấu cho một nước Mỹ hoàn thiện hơn, một nước Mỹ quan tâm đến mọi công dân, ủng hộ công lý chủng tộc, kinh tế, và môi trường, chúng ta trân trọng lá cờ đại diện cho sự đoàn kết của cộng đồng chúng ta. Chúng ta luôn luôn trân trọng nó qua nỗ lực biến các hoài bão của thế hệ người tị nạn đầu tiên đã dành cho các thế hệ sau trở thành hiện thực,” PIVOT lên tiếng.

Trong khi đó, Rise đưa ra thông cáo có chữ ký của 42 người có tiếng nói trong cộng đồng người Việt, lên án vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội.

“Trong khi cả thế giới bị sốc khi nhìn thấy cuộc nổi loạn, nhiều người Mỹ gốc Việt cảm thấy hổ thẹn hơn khi thấy lá Cờ Vàng cùng với các biểu tượng của người da trắng thượng đẳng tại thủ đô,” bản tuyên bố của Vietnam Rise viết.

“Đối với nhiều người, quốc kỳ VNCH đại diện cho cuộc hành trình tìm tự do, dân chủ. Đó là một biểu tượng của sự đoàn kết, sự tự hào và danh dự, hoàn toàn không được đến gần các biểu tượng của thù ghét,” thông cáo viết.

Rise còn viết: “Là người Mỹ gốc Việt, chúng ta được quyền biểu tình và trình bày các chính kiến khác nhau, và đó là quyền căn bản mà nhiều người ở Việt Nam không có, thậm chí phải chịu cảnh tù đày vì điều đó. Chúng tôi lên án bạo lực và chuyện đưa ra các thông tin trái sự thật. Bất cứ lãnh đạo nào còn ủng hộ Tổng Thống Donald Trump đáng bị chỉ trích về mặt đạo đức, vì các hành động và sự chia rẽ của ông làm hại đến nền dân chủ, cũng như các gia trị của Hoa Kỳ.”

42 đại diện ký tên trong thông cáo của Vietnam Rise gồm có:

1-Angelina Trang Huỳnh, tổng giám đốc và đồng sáng lập viên của Vietnam Rise.

2-Annie Le, chủ tịch Tổ Chức Kết Nối Người Mỹ Gốc Việt.

3-Atkinson Trần, chủ tịch và ủy viên Hội Bàn Tròn Người Mỹ Gốc Việt (VAR).

4-Vũ Bảo Kỳ, cựu đại cử tri tiểu bang Georgia.

5-Bác Sĩ Bình Nguyễn, Vietnam For Progress.

6-Cathy Vũ, quyền chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California (UVSA).

7-Christine Hoàng Nygaard, đại cử tri đảng Dân Chủ California.

8- Luật Sư Daniel Albert, Esq.,  công ty luật Daniel Albert.

9-Diedre Thu-Hà Nguyễn, nghị viên Garden Grove.

10-Đức Nguyễn, nhà sản xuất phim đoạt giải Emmy của công ty Right Here in My Pocket.

11-Emmerick Đoàn, phó chủ tịch Hiệp Hội Thanh Niên Phan Bội Châu.

12-Huy Phạm, sáng lập viên tổ chức I Am Vietnamese.

13-Huy Trần, Esq., Work Law Group.

14-Isabelle Thủy Pelaud, đồng sáng lập viên và tổng giám đốc Mạng Lưới Nghệ Sĩ Gốc Việt Di Cư (DVAN).

15-Jenny Đỗ, Esq., Văn Phòng Luật Jenny Đỗ.

16-Khoa Lê, tổng giám đốc đài truyền hình Saigon Entertainment Television. (SET).

17-Kim Bernice Nguyễn, phó thị trưởng Garden Grove.

18-Lan Cao, giáo sư đại học Chapman University.

19-Lillian Trịnh, chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam Hoa Kỳ.

20-Liza Chu, đồng sáng lập viên tổ chức Empowering Marginalized Asian Communities.

21-Mai Dư, đồng sáng lập viên tổ chức Greater Malden Asian American Community Coalition (GMAACC).

22-Mạnh Kim, chủ bút báo The New Viet.

23-Michael Nguyễn, sáng lập viên Hội Sức Khỏe và Võ Thuật Nam California.

24-Tiến Sĩ Nancy Trần, giám đốc đài phát thanh Radio TNT Sacramento-Central Valley, California.

25-Bác Sĩ Nhất Anh Hồ, tổng giám đốc Focus Vision.

26-Nina Hòa Bình Lê, chủ nhiệm nhật báo Việt Báo.

27-Pamela Huỳnh, đồng sáng lập viên và tổng giám đốc Trung Tâm Gia Đình Gốc Việt Georgia.

28-Philip Nguyễn, giảng viên khoa thiểu số đại học San Francisco State University.

29-Nguyễn Đỗ Phủ, đồng sáng lập Văn Phòng Luật Sư Đỗ Phủ-Anh Tuấn.

30-Bác Sĩ Quân Nguyễn, Bảo Tàng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

31-Ryan Hubris, tổng giám đốc Royal Jade Group.

32-Sophia Dương, chủ đài phát thanh NVRadio.

33-Summer Phùng, chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Vùng Đông Nam (UVSASE)

34-Tammy Trần, đồng sáng lập viên Liên Đoàn Việt Nam Chống Buôn Người (VietACT).

35-Thắng Đỗ, tổng giám đốc Aedis Architects.

36-Thu Nguyễn, giám đốc OCA-Asian Pacific American Advocates.

37-Nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài truyền hình Saigon Broadcasting Television Network (SBTN).

38-Trùng Dương Nguyễn Thị Thái, ký giả trang web damau.org.

39-Đầu bếp Tú David Phú, TDP Enterprise LLC.

40-Tường Vũ, giáo sư và giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Việt-Mỹ đại học University of Oregon.

41-Nguyễn Thanh Việt, đồng sáng lập Mạng Lưới Nghệ Sĩ Gốc Việt Di Cư (DVAN).

42-Ysa Lê, tổng giám đốc Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA). (TL) [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT