Bệnh trĩ với phương pháp châm cứu


BS Ðặng Trần Hào


 


“Nhất dương huyệt – 6 phút”


 


Nguyên nhân gây bệnh trĩ là do vi ti huyết quản ở vùng hậu môn và xung quanh chịu nhiều sức ép mà lồi ra, trọng tâm là các búi tĩnh mạch giãn ra và gây chảy máu. Tủy theo vị trí được phân loại trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp.


Trĩ là một bệnh rất thông thường và hàng triệu người bị trên thế giới. Trĩ có thể do đại tiện bón mãn tính, phụ nữ mang thai, hay ăn uống thiếu rau trái, nên thiếu chất sơ cần thiết cho điều hòa phân khi tống xuất qua hậu môn ra ngoài.


Triệu chứng chính thường đau sau khi đi đại tiện, chảy máu tươi, sưng hậu môn, nóng rát hậu môn và ngứa. Có người bị hậu môn thoát dang ra ngoài, sau khi đi cầu xong lấy tay đẩy vào lại như thường. Nhưng nếu bị mãn tính lâu ngày, thì hậu môn không trở lại chỗ cũ được nữa, khi ngồi đè lên rất khó chịu và đau đớn.


Có người bị trĩ lâu ngày ra máu, không chữa trị, sẽ bị trĩ mạch lươn, lúc đó có một đường chạy ra mông, làm sưng và cứng nhỏ bằng ngón tay út nằm dưới da, từ hậu môn dài ra mông, và ra nước vàng. Trường hợp bị mạch lươn rất khó chữa. Ði mổ cũng bị đi, bị lại nhiều lần. Trường hợp này phải gặp y sỹ có nhiều kinh nghiệm chữa về bệnh này mới mong chữa trị khỏi hẳn bệnh được…


Có nhiều phương pháp trị liệu Ðông lẫn Tây y cho uống thuốc tùy theo trĩ nội, trĩ ngoại hay hỗn hợp nội ngoại bằng những loại thuốc khác nhau. Ngoài ra nếu cần Tây y còn dùng phẫu thuật.


Trong phạm vi bài này, tôi chỉ nói đến phương pháp châm cứu mà được gọi là “Nhất dương huyệt, 6 phút” để chữa trị bệnh trĩ.


Theo y khoa châm cứu khi mất quân bình dương khí trên đường kinh Ðốc Mạch. Ðốc Mạch được coi như là “bể của dương khí”. Ðiều hòa dương khí trong cơ thể và giữ cho thân thể được cứng cáp và mạnh mẽ.


Ðốc Mạch gồm 28 huyệt đạo, bắt đầu từ huyệt Trường Cường, ở đầu chót xương cụt, đi lên dọc cột xương sống, lên đầu và cuối cùng là huyệt Ngân Giao, ở kẽ môi trên và chân lợi, trong vòng lợi, môi trên.


Châm cứu thường dùng từ 5 tới 7 huyệt nằm trên đường Ðốc Mạch, và Bàng Quang chẳng như huyệt: Trường Cường, Yên Du, Dương Quan, Mệnh Môn, Huyền Khi, Tích Trung, Bách Hội, Thận Du…


Châm cứu những huyệt này có kết quả rất khích lệ, nhất là cứu huyệt Bách Hội, nằm giữa đỉnh đầu, nơi gặp của đường nối đỉnh của hai vành tai và đường dọc cơ thể (nối từ Ấn Dương đến Ðại Chùy).


Lưu kim 30 phút và sau đó cứu Bách Hội và Mệnh Môn hỏa, thường có kết quả ngay đối với một số người bị thoát giang hậu môn, không giút lên được. Ðối với người còn trẻ thường khỏi hẳn, nếu giữ không bị bón lâu ngày.


Nhưng đối với kinh nghiệm sau 25 năm hành nghề châm cứu tại Hoa Kỳ, tôi chỉ cần châm một huyệt duy nhất được gọi là “Ðộc dương huyệt – 6 phút”. Ðó là châm huyệt Mệnh Môn hỏa, nằm giữa đốt xương sống thắt lưng L2-L3. Châm và xoay kim bổ, cho đắc khí chừng một phút, lưu kim 1 phút, rồi lại xoay kim cho đắc khí lần thứ hai, sau đó lại nghỉ 1 phút, rồi lại xoay kim cho đắc khí lần thứ ba và lưu kim thêm một phút, rồi lấy ra và lấy bông bịt kín huyệt đạo lại đề khỏi bị tổn khí.


Sau đó cứu huyệt bách hội 10 phút, kết quả rất khả quan, bệnh nhân cảm thấy như là một phép lạ, hậu môn rút lên được và đau đớn hầu như hết hẳn.


Tôi dùng huyệt mệnh môn hỏa thay vì những huyệt khác như Trường Cường gần hậu môn, không tiện cho những phụ nữ e thẹn, hơn nữa Mênh Môn hỏa là một huyệt chính của bể dương khí, cho nên khi dương khí trở lại sẽ giúp cho những nơi liên quan đến đường Ðốc Mạch sẽ được điều chỉnh trở lại bình thường, vì hậu môn là nơi liên quan với Ðốc Mạch.


Thứ hai huyệt Bách Hội là nơi hội tụ của 12 kinh, âm và dương kinh trong cơ thể, ngoài ra nó là huyệt nằm trên Ðốc Mạch, nên khí cứu huyệt này vừa có tính cách tăng dương khí cho Ðốc Mạch, vừa có tính cách kích thích những đường kinh, giúp cho những đường kinh làm việc và phối hợp với Ðốc Mạch, giúp cho dương khí mau phục hồi. Vì cứu là gia tăng dương khí cho Ðốc Mạch. Sau đây là những trường hợp điển hình mà tôi đã gặt hái được:


 


Bệnh nhân thứ nhất


Bệnh nhân Phan Quang B, 60 tuổi bị trĩ lòi cấp tính, không tự kéo lên được sau một tuần lễ bị bón. Ông đã đi bác sĩ Tây Y cho uống thuốc nhưng không có kết quả, ngồi bị đè lên hậu môn đau và khó chịu. Bác sĩ sắp xếp cho ông đi giải phẫu. Trong khi chờ đợi đi mổ, ông được một người bạn đề nghị ông nên đi châm cứu và có giới thiệu ông tới gặp tôi.


Sau khí khám nghiệm, thấy hậu môn bị thoát dang ra ngoài, lớn bằng trái chanh trung trung, và tím đỏ đậm.


Tôi liền dùng phương pháp “Nhất Dương Huyệt – 6 phút” nói trên để chữa trị, sau đó cứu Bách Hội 5 phút. Hậu môn thoát dang đã tự động kéo lên, và ông cảm thấy thoải mái, không còn đau nữa. Tôi có hẹn ông một tuần sau trở lại, tôi khám thấy rất bình thường, và sau 6 tháng trở lại lần thứ hai vẫn không bị lại. Tuy nhiên tôi vẫn nhắc nhở ông phải ăn nhiều rau trái, có nhiều chất sơ, hơn là ăn thịt có nhiều chất đạm, dễ gây ra bón là nguyên nhân làm thoát dang hậu môn…


 


Bệnh nhân thứ hai


Bệnh nhân thứ hai là một phụ nữ, Nguyễn Thị H., 42 tuổi, bà bị trĩ từ khi có bầu và sanh đứa con đầu lòng 32 tuổi, mỗi lần đi cầu hơi sưng hậu môn và ngứa khó chịu. Bà tới phòng mạch tôi để châm cứu. Tôi cũng dùng phương pháp “Nhất Dương Huyệt – 6 phút” và cứu Bách Hội để gia tăng dương khí, bà cảm thấy dễ chịu ngay lập tức. Theo dõi bệnh tình bệnh nhân trong vòng ba tháng thấy vẫn bình thường và được coi như kết quả mỹ mãn.


Phương pháp này đã được tôi áp dụng cho nhiều bệnh nhân rất hiệu quả, nhất là những bệnh nhân bị cấp tính, thì kết quả thấy rõ ngay lần đầu chữa trị. Trường hợp mãn tính và những người lớn tuổi thường phải điều trị từ một tới ba lần.


Dùng phương pháp “Nhất Dương Huyệt – 6 phút” để trị bệnh trĩ có những thuận lợi sau:


– Bệnh nhân không cảm thấy đau khi châm huyệt Mệnh Môn.


– Dùng duy nhất một huyệt sẽ giúp cho người sợ kim không lo ngại.


– Không dùng những huyệt như Trường Cường gần âm đạo, rất ít phụ nữ chấp nhận châm huyệt này.


– Thay phải dùng từ 5 tới 7 huyệt, nay chỉ còn độc huyệt Mệnh Môn.


Kết quả rất khả quan kể cả cấp tính và mãn tính phần lớn chỉ một lần châm cứu.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT