Friday, April 26, 2024

Mua xe cũ ngày càng vừa tầm hơn so với xe mới

NEW YORK, New York (NV)Mua xe cũ vừa khả năng túi tiền hơn so với xe mới, điều này nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng sự cách biệt này lại càng lớn thêm trong thời gian gần đây, khiến việc mua xe cũ trở nên thích hợp hơn đối với người thích tiết kiệm, theo trang mạng credit.com.




(Hình minh họa: Getty Images)


 Trong tam cá nguyệt thứ nhì của năm nay, sự cách biệt giữa tiền trả góp trung bình hằng tháng cho xe cũ so với xe mới là $122, lớn nhất từ năm 2008 khi Experian bắt đầu công bố những con số như vậy.


Người tiêu thụ trả góp tiền vay mua xe mới trung bình với $483/tháng, so với $361 của xe cũ.


Mức phân lời trung bình cho xe cũ là 9.1% trong tam cá nguyệt thứ nhì, tức tăng từ 8.8% của cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó tiền lời trung bình của xe cũ là 4.8%, tăng từ 4.6%.


Dĩ nhiên khi mua xe cũ, người mua bỏ ra ít tiền hơn so với khi mua xe mới, yếu tố đưa đến sự cách biệt như vừa đề cập, tuy nhiên mua xe mới thì thời gian trả góp kéo dài lâu hơn, nên đưa con số tiền trả hằng tháng phần nào xuống thấp hơn.


Trong tam cá nguyệt thứ nhì năm nay, thời gian trả góp đối với 28.8% của tất cả xe mới là từ 73 đến 84 tháng (khoảng sáu đến bảy năm), trong khi thời kỳ đó chỉ chiếm 16.1% xe cũ.


Mức phân lời thấp thực ra không giúp tiết kiệm được bao nhiêu một khi thời gian trả góp kéo dài qua nhiều năm, dĩ nhiên tiền lời phải trả lâu hơn.


Bà Melinda Zabritski, giám đốc tài chánh của công ty Experian Automotive, góp ý: “Xe cũ giúp người tiêu thụ tiết kiệm cả về số tiền cần vay đến số tiền phải trả hằng tháng thấp hơn.


Sự cách biệt chính cũng đến từ giá thành của xe muốn mua. Giá trung bình một xe mới là $30,000, trong khi xe cũ thì rẻ hơn nhiều. (TP)


MỚI CẬP NHẬT