WASHINGTON DC (NV) – Hầu như 20% người Mỹ tuổi từ 65 trở lên hiện vẫn còn đi làm, Bloomberg trích dẫn dữ kiện mới nhất của US Bureau of Labor Statistics.
![]() |
| Thành viên nghiệp đoàn lao động International Brotherhood of Teamsters biểu tình phản đối cắt tiền hưu tại Washington DC. (Hình: Getty Images/Drew Angerer) |
Trên đây là con số cao nhất mà người cao niên vẫn còn đi làm tính từ đầu thập niên 1960, khi Hoa Kỳ mới ban hành chương trình Medicare.
Vì dân số của thế hệ baby boomer quá lớn và nay họ đang đến tuổi về hưu, khiến nước Mỹ hiện có con số công nhân cao niên nhiều chưa từng có xưa nay.
Khi được hỏi về kế hoạch về hưu thì 27% người Mỹ đáp rằng họ “sẽ còn tiếp tục đi làm càng lâu càng hay,” theo kết quả nghiên cứu của Quỹ Dự Trữ Liên Bang năm 2015.
12% khác nói họ không hề nghĩ đến chuyện về hưu.
Vậy thì vì lý do nào khiến ngày càng có nhiều người không nghĩ đến chuyện về hưu.
Ba phần năm người đến tuổi về hưu nói họ còn cần kiếm thêm tiền khiến họ phải nghỉ hưu trễ hơn dự định.
Phân nửa nói vấn đề tài chánh là lý do chính khiến họ phải làm việc sau tuổi 65.
Vụ khủng hoảng tài chánh và sự bùng phát của khu vực kỹ thuật trước đây làm mọi tiền hưu dành dụm của thế hệ baby boomer bị tiêu tán.
Ngày nay, 60% các hộ gia đình ở Mỹ không có tiền trong quỹ hưu bổng 401(k).
36% người được hỏi nói, họ phải làm việc sau tuổi 65 chỉ vì họ yêu mến công việc hiện có.
Trong khi đó, người có trình độ đại học có khuynh hướng làm việc đến sau tuổi hưu, so với người ít học vấn hơn.
Tính từ năm 1985, số người Mỹ cao niên có trình độ đại học tăng gấp ba lần, chiếm một phần ba trong số người thuộc hạng tuổi từ 60 đến 74.
Nguyên nhân khác cũng do giới chủ nhân khuyến khích công nhân cao niên tiếp tục làm việc cho họ.
Hồi năm 1985, công nhân trong hạng tuổi ngoài 40 có khuynh hướng được chủ tăng lương cao nhất và đến năm 2010, mức lương cao này được chuyển lên đến hạng tuổi 50.
Trong khi đó, tất cả nhóm tuổi trên 50 kiếm được nhiều tiền hơn so với 25 năm trước, và người ngoài 60 kiếm được thêm 30%.
Ngược lại, công nhân tuổi dưới 50 kiếm được thấp hơn so với hồi trước.
Cuối cùng thì với tuổi thọ trung bình tăng, người Mỹ không còn phải lo, về hưu trễ sẽ làm cho thời gian hưởng thụ tuổi già của họ ít lại.
Người giàu và người có giáo dục có khuynh hướng sống thọ hơn nhưng ngay người có học vấn thấp vẫn sống lâu hơn so với bậc cha mẹ họ ba thập niên trước.
Có chứng cơ cho thấy làm việc giúp cải thiện sức khỏe cho người cao niên, mặc dầu vài nghiên cứu khác khám phá với kết quả ngược lại.
Ngoài ra một lý do nữa có thể giải thích vì sao người Mỹ chưa muốn về hưu khi đã đến tuổi, đó là phải chăng đời sống hưu trí chẳng thấy gì vui, khiến việc người sau 65 vẫn còn đi làm ngày càng được xem là bình thường hơn.
Ông Torsten Slok, kinh tế gia quốc tế trưởng của ngân hàng Deutsche Bank, nói: “Theo tôi con số này sẽ còn tiếp tục ngày mỗi cao hơn.” (TP)



























































