MOSCOW (AFP) – Một toán khoa học gia Nga vừa khoan thành công xuyên qua lớp băng dầy 4 cây số, xuống đến bề mặt của hồ nước thời cổ đại, nơi có thể đang còn lưu giữ những hình thức của sự sống mà hiện nay chúng ta chưa được biết đến bao giờ, theo một báo cáo công bố hôm Thứ Hai.
Hồ Vostok là hồ ngầm lớn nhất ở Nam Cực, nơi bị cô lập suốt hàng trăm ngàn năm, khiến các khoa học gia mong được nghiên cứu hệ sinh thái của nó, với hy vọng tìm được hình thức sự sống vi sinh chưa từng được biết đến trước đây.
Phát ngôn viên của Arctic and Antarctic Scientific Research Institute, ông Sergei Lesenkov nói, phân tích thành phần hóa học trong bọt khí ở bề mặt của hồ có thể giúp ích cho sự nghiên cứu về thay đổi khí hậu. Từ điểm này người ta có thể nhận định và tiên liệu một vài sự thay đổi khí hậu trong tương lai. Ðiều được cho là hết sức quan trọng.
Giáo Sư Martin Siegert, trưởng Khoa Ðịa Cầu Học ở trường Ðại Học Edinburg nhận xét, việc khảo sát môi trường như ở Hồ Vostok, cho phép khoa học gia khám phá hình thức sự sống nào có thể tồn tại được trong điều kiện hết sức khắc nghiệt, và liệu sự sống có hiện hữu ở một số thiên thể trong thái dương hệ của chúng ta hay không.
Valerie Massson-Delmotte, thuộc phòng thí nghiệm khí hậu và môi trường của Ủy Ban Năng Lượng Nguyên Tử Pháp nói, hồ Vostok đặc biệt đáng quan tâm vì nó được hình thành trong quá trình 400,000 năm. Hơn nữa các nhà sinh vật học rất muốn nghiên cứu về hình thức sự sống có thể hiện hữu trong điều kiện khắc nghiệt như thế này, vốn bị cô lập với thế giới bên ngoài trong suốt hằng triệu năm. (TP)
Những cư dân đến tham dự buổi tưởng niệm 3- Tháng Tư cùng tỏ lòng…
Livability.com phân tích dữ liệu công cộng và tư nhân của thành phố cỡ nhỏ…
Đông đảo đồng hương dự buổi tưởng niệm 49 năm Quốc Hận, do Thư Viện…
Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt có triển lãm “Mối Tình Thiên Thu” là…
Biểu tình tại đại học USC, chống chính sách của Mỹ đối với Israel và…
Ngôi sao trẻ Arda Guler, 19 tuổi. đã ghi bàn ngay trận ra mắt, đưa…
This website uses cookies.