Vệ tinh giá rẻ của Ấn Ðộ vào quỹ đạo Hỏa Tinh, ngay sau Mỹ


NEW DELHI, Ấn Ðộ (Bloomberg) – Một vệ tinh trị giá có $74 triệu của Ấn Ðộ đã vào được quỹ đạo của Hỏa Tinh hôm Thứ Tư, sau chuyến du hành không gian kéo dài gần một năm, với giá chỉ bằng 11% chi phí vệ tinh Maven của Mỹ, cũng vừa vào quỹ đạo này.








Các khoa học gia Ấn Ðộ theo dõi quỹ đạo của vệ tinh Mangalyaan. (Hình: Getty Images)


Vệ tinh Mangalyaan vào được quỹ đạo Hỏa Tinh sau chuyến đi dài khoảng 661 triệu km, theo cơ quan nghiên cứu không gian Ấn Ðộ ISRO. Vệ tinh này đến mục tiêu chỉ hai ngày sau vệ tinh Maven, trị giá $671 triệu, của Mỹ.

“Hôm nay là một ngày lịch sử,” thủ tướng Ấn, ông Narendra Modi, tuyên bố tại trung tâm ISRO ở Bengaluru, trước gọi là Bangalore. “Chúng ta có can đảm tìm đến nơi xa lạ và đã đạt được điều coi như không thể thực hiện.”

Hiện chỉ có Ấn Ðộ, Mỹ, Liên Âu và Nga có vệ tinh bay trong quỹ đạo Hỏa Tinh, cho ông Modi cơ hội quảng cáo về khả năng kỹ thuật cao và giá thành rẻ của quốc gia này để thu hút đầu tư ngoại quốc. Ấn Ðộ hiện đang cạnh tranh với Trung Quốc trong lãnh vực không gian, quốc gia đang dự trù hoàn tất một trạm không gian vào năm 2022.

Vệ tinh của Ấn Ðộ dự trù sẽ vẽ bản đồ bề mặt của Hỏa Tinh, nghiên cứu bầu khí quyển và tìm kiếm khí methane, một chỉ dấu sẽ cho thấy hành tinh này có khả năng hỗ trợ đời sống.

Vệ tinh Mangalyaan dự trù sẽ bay vòng quanh Hỏa Tinh trong sáu tháng và gửi dữ kiện về trái đất cho tới khi cạn nhiên liệu, theo ISRO. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT